Tấn công mạnh vào ‘tử huyệt’ này của Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ có bàn thắng

Thành Quang
Thành Quang
06/06/2021 18:45 GMT+7

Muốn duy trì vị trí dẫn đầu ở bảng G trước khi bước vào 2 trận đấu cuối với đội tuyển Malaysia và đội tuyển UAE, đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Indonesia. Để làm được điều đó, HLV Park Hang-seo phải tìm ra được ‘tử huyệt’ của đội bóng xứ vạn đảo.

 
Trong 3 trận đấu gần đây nhất bao gồm 2 trận giao hữu (gặp đội tuyển Afghanistan và đội tuyển Oman) và 1 trận ở vòng loại World Cup (gặp đội tuyển Thái Lan), đoàn quân của HLV Shin Tae-yong để lọt lưới tổng cộng 8 bàn, trung bình 2,7 bàn/trận. Hiệu suất này là khá cao chứng tỏ sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên đây không phải là điều quá ngạc nhiên bởi đội hình mà HLV Shin Tae-yong mang đến UAE tranh tài lần này gồm phần lớn là các cầu thủ được ‘đôn’ lên từ các đội U.19 và U.23 nên thiếu kinh nghiệm trận mạc là điều tất yếu (ở trận đấu mới nhất với đội bóng xứ sở chùa Vàng, hàng phòng ngự của đội bóng xứ vạn đảo chỉ có duy nhất hậu vệ Satria là trên 25 tuổi).
Điếm yếu lớn nhất mà các học trò của HLV Shin Tae-yong lộ ra ở các trận đấu vừa qua là sự thiếu tập trung ở đầu và cuối mỗi hiệp.
Ở trận đấu với đội tuyển Afghanistan, đội tuyển Indonesia để thủng lưới 3 bàn thì cả 3 đều rơi vào những thời điểm kể trên. Họ để đối thủ mở tỷ số khi trận đấu mới trôi qua được 7 phút, tiếp đó để đối thủ nhân đôi cách biệt chỉ 1 phút trước khi hiệp 1 khép lại. Và sau giờ nghỉ cũng chỉ có 7 phút lại để đội tuyển Afghanistan chọc thủng lưới lần thứ 3.
Tiếp đó ở trận giao hữu thứ 2 với đội tuyển Oman, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục để lộ ‘tử huyệt’ này khi để cho đội bóng Tây Á ghi 2 bàn trong khoảng thời gian này. Bàn đầu tiên chỉ còn 5 phút nữa là sẽ bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Còn bàn thua cuối cùng đến với Indonesia khi chỉ còn 2 phút nữa là trận đấu kết thúc.

Tuyển Indonesia nhảy tranh chấp trong trận hòa Thái Lan

Ngọc Linh

Ở trận đấu mới nhất với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia đã 2 lần để đối thủ vượt lên dẫn trước. Lần đầu khi trọng tài mới nổi hồi còi khai cuộc được 5 phút. Còn lần thứ hai khi hiệp 2 cũng mới bắt đầu được đúng 5 phút.
Với việc để thủng lưới 7/8 bàn trong khoảng thời gian đầu và cuối mỗi hiệp, có thể nhận thấy đây chính là ‘tử huyệt’ của các học trò HLV Shin Tae-yong ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế, nếu ‘Những chiến binh Sao Vàng’ tập trung tấn công mạnh và dồn dập Indonesia vào thời điểm này, có thể tin bàn thắng sẽ đến với các học trò của HLV Park Hang-seo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.