Tấn công bằng rocket ngay gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq

16/02/2020 08:43 GMT+7

Ngày 16.2, nhiều rocket rơi trúng khu vực gần đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Chuông báo động vang trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu rocket, AFP dẫn lời nguồn tin an ninh cho biết.
Phóng viên của AFP nghe thấy ít nhất 4 tiếng nổ lớn và ngay sau đó có một số máy bay bay vòng quanh Vùng Xanh, nơi đặt đại sứ quán Mỹ và các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Baghdad.
Trong khi đó, Reuters dẫn lời một nguồn tin quân đội Mỹ cho biết có một số vụ nổ lớn xảy ra tại một căn cứ của liên quân do Mỹ dẫn đầu, nằm gần đại sứ quán Mỹ, ở Baghdad.
Đây được cho là cuộc tấn công thứ 19 nhằm vào Mỹ ở Iraq kể từ cuối tháng 10.2019. Lâu nay, Washington thường cáo buộc những lực lượng được Iran hậu thuẫn đứng sau những vụ  tấn công bằng rocket như thế này.

[VIDEO] Hơn 100 lính Mỹ bị sang chấn não trong vụ tập kích tên lửa của Iran

Vụ tấn công ngày 16.2 xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhóm vũ trang Harakat al-Nujaba được Iran hậu thuẫn tuyên bố "đếm ngược" để hất cẳng lực lượng Mỹ khỏi Iraq.
Cơ quan ngoại giao của Mỹ và căn cứ có lính Mỹ đồn trú tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công ở Iraq sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiến hành cuộc không kích giết chết chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, tướng Qassem Soleimani ở sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hôm 3.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.