Tấn công bằng lựu đạn đêm Giáng sinh ở Philippines, 16 người bị thương

25/12/2016 11:36 GMT+7

Một vụ nổ lựu đạn bên ngoài nhà thờ Công giáo ở đảo Mindanao (Philippines) vào đêm Giáng sinh 24.12 khiến 16 người bị thương.

Cảnh sát trưởng thị trấn Midsayap, tỉnh Cotabato (đảo Mindanao, Philippines), ông Bernardo Tayong cho biết vụ nổ xảy ra bên ngoài nhà thờ giáo xứ Santo Nino vào đêm 24.12, theo AFP.
Theo The Philippine Star, mục tiêu của vụ tấn công là chiếc xe tuần tra của cảnh sát, đậu cách cổng nhà thờ khoảng 30 m. Hung thủ là 2 người đàn ông đi xe máy.
Viên cảnh sát trong xe cùng những người xung quanh bị thương sau vụ nổ. Cha xứ Jay Virador cho biết vụ nổ khiến buổi cầu nguyện phải dừng lại và người dân rời khỏi nhà thờ.

tin liên quan

Philippines đưa ra cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất
Philippines hôm 1.12 đưa ra cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất sau khi phát hiện âm mưu của các tay súng IS định tấn công một công viên, tiếp theo vụ đánh bom thất bại gần đại sứ quán Mỹ hồi đầu tuần.
Ông Tayong nói rằng lực lượng rà phá bom đã kiểm tra khu vực vì có thông tin còn lựu đạn hoặc bom tự chế khác bị bỏ lại. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Mindanao là khu vực có các nhóm nổi dậy và các tổ chức Hồi giáo cực đoan hoạt động, theo AFP.
Hồi tháng 9, một quả bom tự chế phát nổ tại một khu chợ ở thành phố Davao trên đảo Mindanao khiến 14 người thiệt mạng và 70 người bị thương. 9 nghi phạm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị bắt sau cuộc tấn công này.
Lực lượng an ninh các nước Đông Nam Á được đặt trong tình trạng báo động cao trong dịp Giáng sinh và năm mới 2017, đặc biệt là sau vụ khủng bố ở Berlin (Đức) hôm 19.12 . Cảnh sát Úc, Indonesia cho biết đã phá các âm mưu đánh bom, trong khi giới chức Malaysia cũng bắt giữ một số nghi phạm có vũ trang trong những ngày qua, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.