Tầm xa chưa phải là điểm đáng sợ nhất của hệ thống pháo HIMARS, mà là những năng lực này

17/07/2022 18:30 GMT+7

Q uân đội Ukraine nói họ đang sử dụng hiệu quả các tổ hợp tên lửa HIMARS để phá hủy các mục tiêu sâu trong hậu phương quân Nga, như các trại lính, kho đạn, cũng như các điểm chỉ huy.

Được Mỹ và một số nước phương Tây cung cấp, các hệ thống HIMARS của Ukraine chủ yếu bắn loại hỏa tiễn M31. Loại đạn này chỉ mang 90kg chất nổ mạnh.

Tuy nhiên, độ chính xác cực cao cùng tính năng điểm hỏa đa dạng đã giúp đạn M31 đạt hiệu quả tối đa.

Tên lửa M31 có thể kích nổ trong 3 điều kiện, gồm phát nổ trực tiếp khi chạm vào mục tiêu, kích nổ chậm và đặc biệt nhất là tên lửa có thể được thiết lập chế độ phát nổ trong không trung.

Chế độ kích nổ trên không cực kỳ hiệu quả để tiêu diệt mục tiêu, vì toàn bộ năng lượng nổ và mảnh đạn sẽ dồn lên mục tiêu trên mặt đất.

Khi nổ, đạn M31 sẽ tạo rất nhiều mảnh để phá hủy trang thiết bị và diệt sinh lực đối phương.

Bên cạnh đó, chế độ kích nổ giữa không trung giúp tên lửa hiệu quả hơn khi tấn công các thiết bị được che chắn phía sau công sự và nhân lực đang ở trong hầm trú ẩn.

Ngoài ra, độ chính xác cao của đạn M31 cho phép tiêu diệt một mục tiêu cụ thể, với độ sai lệch chỉ trong vòng 3m.

Tại chiến trường Afghanistan, quân Mỹ từng dùng loại tên lửa này diệt mục tiêu đầu não của Taliban nằm giữa khu nhà hành chính.

Quân đội Ukraine nói rằng HIMARS rất hiệu quả trên tiền tuyến.

Trong một video, một binh sĩ Ukraine kể rằng hệ thống này chính xác đến mức sau khi quả đạn đầu tiên tạo ra một lỗ thủng trên một tòa nhà thì phát đạn thứ hai bay xuyên ngay vào lỗ thủng đó.

Cũng nhờ độ chính xác này mà quân Mỹ ở Afghanistan thường yêu cầu bắn HIMARS yểm trợ vào mục tiêu chỉ cách vài trăm mét.

Bên cạnh đó, nhờ chế độ kích nổ chậm mà đạn M31 cũng có thể được sử dụng khá hiệu quả để chống lại các mục tiêu có mức độ kiên cố vừa phải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.