'Tam sư' thành công với những cột mốc

28/03/2022 07:39 GMT+7

Luke Shaw và Harry Kane ghi bàn giúp Anh thắng ngược 2-1 trong trận giao hữu gặp Thụy Sĩ, qua đó củng cố niềm tin trước thềm World Cup 2022 .

Đây là trận thứ 21 liên tiếp bất bại của thầy trò Gareth Southgate - một kỷ lục mới cho đội tuyển Anh. Phần mình, Kane đã bắt kịp huyền thoại Bobby Charlton với thành tích ghi 49 bàn cho ĐTQG. Hiện anh chỉ còn đứng dưới mỗi kỷ lục gia Wayne Rooney (53 bàn). Việc xô ngã nốt kỷ lục của Rooney chỉ còn là vấn đề thời gian đối với thủ quân “Tam sư”.

Tuy đây chỉ là trận giao hữu nhưng Thụy Sĩ đã đưa ra đội hình gần như mạnh nhất và họ chơi rất quyết tâm. Cần nhớ đấy chính là đội đã chiếm ngôi đầu bảng ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đẩy Ý vào vòng play-off, dẫn đến hệ quả là lần đầu tiên trong lịch sử, Squadra Azzurri bị loại khỏi hai kỳ World Cup liên tiếp. Các tuyển thủ Thụy Sĩ đều có kinh nghiệm dày dạn, và đội này nhìn chung khá hay trong việc kiểm soát thế trận. Chiến thắng của tuyển Anh do vậy là một thành công đáng kể.

Harry Kane ghi bàn thứ 49 cho tuyển Anh

AFP

Tất nhiên, HLV Gareth Southgate không thể bỏ qua cơ hội thử nghiệm vài điều quan trọng. Marc Guehi, Kyle Walker-Peters và Tyrick Mitchell lần đầu tiên xuất hiện trong đội tuyển Anh. Conor Gallagher thì lần đầu tiên đá chính. Về mặt chiến thuật, Southgate thử chơi với hàng phòng thủ gồm 3 hậu vệ, nhưng xem ra cách này không mấy thành công. Breel Embolo mở tỷ số cho Thụy Sĩ, trong khi đội này còn có hai pha dứt điểm trúng khung gỗ, chỉ trong hiệp đầu. Đến phút 60 thì tuyển Anh thay người hàng loạt và chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, hiệu quả hơn. Thủ môn Jordan Pickford (cứu nguy rất nhiều) và tiền vệ Gallagher là những cá nhân tỏ ra hay nhất phía tuyển Anh. Kane, Shaw, Phil Foden và các tân binh Guehi, Walker-Peters cũng đều “xem được”.

Một mặt, Anh vẫn đang được xem là đại diện châu Âu đáng gờm nhất trước thềm World Cup 2022 (nhất là sau khi nhà vô địch EURO 2020 đã bị loại), và lực lượng trong tay Southgate hậu thuẫn điều này. Mặt khác, Southgate sẽ không dễ dàng đưa ra các quyết định khi ông tuyển chọn lực lượng dự World Cup. Các gương mặt mới đang vươn lên trong thời gian gần đây đều tỏ ra rất cân tài, cân sức. Tất nhiên, đội hình vừa thắng Thụy Sĩ ở loạt giao hữu này chưa phải là đội hình mạnh nhất của Southgate. Đấy cũng là chi tiết nói lên chỗ đáng gờm của “Tam sư”.

Trong khi đó, đội tuyển số 1 trong bảng xếp hạng FIFA là Bỉ không thể vượt qua Ireland, trong trận hòa 2-2. Tây Ban Nha thắng nhẹ Albania 2-1, dù giữ bóng đến 81% và sút cầu môn nhiều gấp 4 lần đối phương. Cả hai cầu thủ Chelsea trong màu áo Mannschaft là Timo Werner và Kai Havertz đều ghi bàn, giúp Đức thắng Israel 2-0. Werner nói anh được chơi như một tiền đạo đúng nghĩa mỗi khi khoác áo tuyển Đức, và đó là lý do vì sao anh ghi bàn dễ dàng hơn so với lúc khoác áo Chelsea.

Nghịch lý Depay

Tiền đạo Depay đã ghi 1 bàn từ chấm 11 m góp công vào chiến thắng 4-2 của Hà Lan trước Đan Mạch ở trận giao hữu rạng sáng qua. Đây là bàn thắng thứ 6 mà Depay ghi được cho tuyển Hà Lan chỉ trong 4 trận đấu gần đây, cho thấy phong độ khá tốt cũng như những đóng góp hiệu quả của anh cho “Cơn lốc màu da cam”. Nhưng lạ lùng là chơi ở tuyển ghi bàn đều đặn bao nhiêu thì anh “tịt ngòi” trong 4 trận gần nhất đá cho Barcelona. Giải thích về nghịch lý này, HLV Phan Thanh Bình nói: “Do đội tuyển chỉ thi đấu vào những đợt FIFA, thời điểm đó Depay phong độ tốt nên anh ghi bàn, còn ở CLB thi đấu triền miên, Depay có thời điểm dính chấn thương nên bị thất sủng trong bối cảnh một tân binh khác của Barca là Aubameyang lại chơi quá hay. Nhưng cái chính là Depay ở đội Hà Lan đã quá quen với lối chơi của sắc cam vì ăn cơm các đội tuyển gần 14 năm nay và dễ dàng khẳng định được. Trong khi đó ở CLB, anh lại chơi phập phù, tâm lý thi đấu nhiều lúc chưa tốt, có khi do không phù hợp với triết lý HLV nên không phát huy được”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.