Tam sư liệu có vượt qua được ‘lời nguyền’ kéo dài 54 năm ở vòng bán kết?

07/07/2021 09:47 GMT+7

Được đánh giá cao hơn so với đối thủ Đan Mạch trong trận bán kết thứ 2 của EURO 2020 và lại có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, tuy nhiên đội tuyển Anh cần phải vượt qua được ‘lời nguyền’ luôn đeo bám họ tại các vòng bán kết EURO và World Cup trong suốt hơn 50 năm qua.

 
Lần gần đây nhất Tam sư vượt qua vòng bán kết của một giải đấu lớn là tại World Cup 1966. Khi đó, tuyển Anh đã thắng đội tuyển Bồ Đào Nha ở bán kết, để rồi sau đó thắng tiếp đội tuyển Đức trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch thế giới.
Kể từ thời điểm đó trở đi, dường như luôn có một ‘lời nguyền’ ngăn cản đội bóng đến từ xứ sở sương mù tiến tới trận đấu cuối cùng ở các kỳ World Cup cũng như EURO.

Bản tin Euro 7.7: Đội tuyển Ý đánh bại Tây Ban Nha giành vé vào chơi chung kết

Ở sân chơi World Cup, Tam sư đã 2 lần lọt vào bán kết vào các năm 1990 và 2018 nhưng đều thất bại một cách đáng tiếc.
Trong trận bán kết World Cup 1990, đội tuyển Anh đã để cho đội tuyển Đức cầm chân 1-1 trong 120 phút. Trong loạt sút luân lưu 11m sau đó, Tam sư đã để thua với tỷ số 3-4 khi mà cả 2 cầu thủ trụ cột khi đó là Pearce và Waddle đều không thể đưa bóng vào lưới đối phương từ khoảng cách 11m.
Còn trong trận bán kết World Cup 2018, đội tuyển Anh dù sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 nhưng sau đó để đội tuyển Croatia lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1 với bàn quyết định được ghi bởi tiền đạo Mandzukic ở phút thứ 109.

Harry Kane liệu có đưa tuyển Anh vào chung kết?

AFP

Trong khi đó, ở sân chơi EURO, thành tích tốt nhất của đội bóng đến từ quê hương của bóng đá cũng chỉ là lọt vào bán kết 1 lần duy nhất tại EURO 1996. Ở giải đấu diễn ra trên sân nhà cách đây 24 năm, đối thủ của đội tuyển Anh trong trận bán kết là đội tuyển Đức. Dù đội chủ nhà mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 do công của tiền đạo Alan Shearer nhưng chỉ sau đó 10 phút, Kuntz đã san bằng tỷ số cho đội khách. Tỷ số này được giữ cho đến hết 120 phút buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m. Tại đây, chính Gareth Southgate – HLV hiện tại của đội tuyển Anh, là người sút hỏng quả penalty thứ 6 khiến người Anh ôm hận ngay trên sân nhà và đành phải nhường tấm vé lọt vào chung kết cho người Đức.
Quá tam ba bận, lần này Tam sư liệu có giải được lời nguyền để lần đầu tiên sau 50 năm vượt qua vòng bán kết để, qua đó giành quyền tham dự trận đấu quan trọng nhất của giải đấu - trận chung kết EURO 2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.