Tâm nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà thờ Đức Bà

15/03/2018 16:09 GMT+7

Tối nay 15.3, linh cữu cố Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được di chuyển về TP.HCM bằng đường hàng không, sau đó an táng trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn.

Theo chia sẻ của linh mục (LM) Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM, Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM), nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn là một ngôi nhà cổ, được xây dựng từ thời Pháp, tọa lạc trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM (số 6 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1).
23 năm trước, cố Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Nguyễn Văn Bình cũng được an táng tại nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn.
Nhà nguyện tại Tiểu Chủng viện Sài Gòn, chiều 15.3 Ảnh: Nguyễn Tiến
Ý nguyện của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
LM Hồ Văn Xuân chia sẻ thêm, cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc khi còn sống có lần ngỏ ý được an táng ở nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn sau khi ông qua đời.
LM Hồ Văn Xuân cho biết ngày 25.2 vừa qua ông tháp tùng phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong đó có có Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, đến Paris (Pháp). Trước chuyến đi, chính LM Hồ Văn Xuân là người đưa cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đi tái khám ở một bệnh viện tại TP.HCM, do ông có tiền sử bệnh tim mạch.
Trong cuộc hành trình dài từ TP.HCM đến Paris để tiếp tục sang Roma (Ý), LM Hồ Văn Xuân nhận thấy có lúc sức khỏe Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc không được tốt. Khi còn ở Paris, trong những lời chia sẻ, tâm tình, cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc dặn dò LM Hồ Văn Xuân cố gắng đảm bảo việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà cho thật tốt, xây dựng nhà xứ Chính tòa cho thật đẹp.
“Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng đó là những lời dặn dò cuối cùng của Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc dành cho tôi. Từ lâu, tôi luôn xem ngài như một người cha tinh thần”, LM Hồ Văn Xuân nói.
Chuẩn bị cho thánh lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, ảnh chụp chiều 15.3 Ảnh: Nguyễn Tiến
Như Thanh Niên đã thông tin, cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (74 tuổi) có tiền sử bệnh tim, bị đột quỵ khi cùng 33 giám mục Giáo hội Công giáo Việt Nam cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ở ngoại thành Roma vào khoảng 5 giờ ngày 7.3 (giờ Việt Nam). Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông không qua khỏi.
Từ ngày 8.3, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Tòa thánh Vatican bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận TP.HCM.
Chương trình tang lễ của cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 
Linh cữu của cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 19 giờ 15 ngày 15.3 trên chuyến bay EK 392 của hãng hàng không Emirates.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, linh cữu sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 (TP.HCM) để dâng lễ phát tang.
Lúc 5 giờ ngày 16.3, sẽ di quan ra Nhà thờ Đức Bà và 6 giờ sẽ có thánh lễ đồng tế cầu nguyện. Sau thánh lễ, giáo dân có thể kính viếng.
Từ 8 giờ ngày 16.3, các đoàn của Trung ương, TP.HCM và các tỉnh, thành, các đoàn ngoại giao… sẽ đến kính viếng. Lúc 20 giờ cùng ngày, tiễn đưa linh cữu từ Nhà thờ Đức Bà vào Trung tâm Mục vụ. Đoàn rước sẽ đi bộ theo trục đường Lê Duẩn.
Ngày 17.3, thánh lễ an táng tại Trung tâm Mục vụ, ngay sau đó di quan vào trong nhà nguyện Tiểu Chủng viện Sài Gòn (trước đây từng có tên gọi là Tiểu chủng viện Thánh Giuse) an táng bên cạnh cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám mục phụ tá Louis Phạm Văn Nẫm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.