Tạm ngừng bắn tại Marawi

26/06/2017 08:43 GMT+7

Ngày 25.6, chiến sự tạm dừng ở TP.Marawi, miền nam Philippines, sau khi quân chính phủ tuyên bố ngừng bắn nhân lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của Hồi giáo.

Theo Reuters, đụng độ lẻ tẻ xảy ra vào sớm cùng ngày ở một số điểm trong thành phố, nơi các tay súng thuộc nhóm Maute, chân rết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang bám trụ trong hơn 1 tháng qua. Tuy nhiên, đến trưa thì cả hai bên đều dừng giao tranh và các thành viên lực lượng an ninh Philippines hạ súng để tham gia cầu nguyện.
Đến nay, chiến sự tại Marawi đã khiến hơn 300 người chết, bao gồm 26 thường dân và khoảng 246.000 người phải rời bỏ nhà cửa để chạy loạn. Tranh thủ thời gian ngừng bắn, một nhóm nhà trung gian của chính phủ đã gặp các thủ lĩnh cấp cao của Maute để đàm phán nhưng nội dung thảo luận chưa được thông báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.