Tắm kiểu này trong mùa đông dễ bị đột quỵ

Thiên Lan
Thiên Lan
28/12/2023 04:08 GMT+7

Nhiều người tắm nước lạnh vào mùa đông vì lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, tắm nước lạnh vào mùa đông có thể gây đột quỵ não hoặc đau tim chết người.

Tắm nước lạnh có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Từ tăng cường lưu thông máu đến giảm đau, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Tuy nhiên, tắm nước lạnh vào mùa đông có thể gây đột quỵ não hoặc đau tim chết người, theo tờ Times Now News.

Tắm kiểu này trong mùa đông dễ bị đột quỵ- Ảnh 1.

Theo các bác sĩ, tắm nước lạnh trong thời tiết lạnh có thể gây đột quỵ

Shutterstock

Trong mùa lạnh, máu đặc hơn và các mạch máu tạm thời bị thu hẹp, làm tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Tắm nước lạnh làm giảm nhiệt độ trung tâm và tăng sức cản mạch máu ngoại biên, càng làm tăng huyết áp hơn. Điều này càng làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu và dẫn đến đột quỵ não.

Tiến sĩ Vikas Gupta, làm việc tại Bệnh viện Kailash Deepak, Delhi (Ấn Độ), cho biết: Trong mùa đông, tỷ lệ đột quỵ não gia tăng đáng kể, theo tờ Hindustan Times.

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ đau tim, đột quỵ cao hơn 31 - 33% vào mùa đông và cứ nhiệt độ giảm 1 độ C thì tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 0,49%, theo Times Now News.

Những ai dễ gặp nguy hiểm nếu tắm nước lạnh vào mùa đông?

Các chuyên gia cho biết tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể gây nguy hiểm cho những người đang gặp vấn đề về sức khỏe, nhất là người mắc bệnh tim.

Người cao tuổi, những người có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp cao, bệnh mạch máu ngoại biên, tiền sử đột quỵ não hoặc mắc bệnh tim có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn sau khi tắm nước lạnh trong mùa đông, theo Hindustan Times.

Ngay cả những người trẻ khỏe vẫn có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là người béo phì hoặc nghiện thuốc lá nặng.

Tắm kiểu này trong mùa đông dễ bị đột quỵ- Ảnh 2.

Trong mùa đông, bạn nên tắm bằng nước ấm

Shutterstock

Cách giảm cơn đau tim hoặc đột quỵ trong mùa lạnh

Có một số cách bạn có thể làm để giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ trong mùa đông, bao gồm:

  • Tắm hằng ngày bằng nước ấm. Đừng bao giờ dội nước lên đầu trước mà làm ướt phần thân trước.
  • Giữ ấm cơ thể, mặc nhiều lớp quần áo, đảm bảo đủ ấm.
  • Dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập thể dục như chạy bộ hoặc đi bộ.
  • Đừng cố gắng quá sức. Đặc biệt người bệnh tim đừng gắng sức hoặc làm công việc nặng nhọc.
  • Ăn uống lành mạnh và cân bằng với nhiều trái cây và rau xanh. Tránh thực phẩm chiên, béo, chế biến sẵn.
  • Tránh uống rượu, đặc biệt là người bệnh tim.
  • Bỏ hút thuốc, theo Times Now News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.