Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, mạo danh 'Phó quyền trưởng ban VTV'

Trần Cường
Trần Cường
29/09/2023 21:07 GMT+7

Vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, người đàn ông có nhiều tiền án, tiền sự rút ra 3 thẻ nhà báo, tự nhận là Phó quyền trưởng ban của VTV. Người này bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Tối 29.9, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Công an TP.Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang Hưng (48 tuổi, trú P.Quỳnh Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức).

Cận cảnh xấp thẻ mạo danh 'Phó quyền trưởng ban VTV' của tài xế say xỉn

Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, mạo danh Phó quyền trưởng ban VTV - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hưng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,497 mg/lít khí thở

MINH NHẬT

Trước đó, tối 20.9, tổ công tác của C08 phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quân xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn tại đường Bến Oánh (TP.Thái Nguyên) đã dừng, kiểm tra xe ô tô mang biển số 30E-317.43 do Hưng điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định Hưng vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung với kết quả đo được là 0,497 mg/lít khí thở.

Làm việc tại chỗ, Hưng xuất trình đầy đủ giấy tờ. Quá trình lập biên bản vi phạm, ông Hưng khai nghề nghiệp là nhà báo.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 28.9, Hưng đến Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vi phạm. Tại đây, người này rút ra 3 thẻ nhà báo, gồm 2 thẻ "nhà báo phóng viên" và 1 thẻ nhà báo. 3 thẻ này đều mang tên Hưng, có ảnh và thể hiện Hưng là Phó quyền trưởng ban thời sự của Đài truyền hình Việt Nam - VTV.

Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, mạo danh Phó quyền trưởng ban VTV - Ảnh 2.

3 thẻ giả Hưng dùng để làm việc với CSGT

MINH NHẬT

Qua kiểm tra, nghi số thẻ này là giả nên Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã báo cho Công an TP.Thái Nguyên xác minh, giải quyết theo quy định.

Xác minh tại Đài truyền hình Việt Nam và Bộ TT-TT cho thấy những thẻ nhà báo, phóng viên mà Hưng đưa ra đều không phải 2 cơ quan này cấp, Hưng cũng không phải là cán bộ, nhân viên hay cộng tác viên của VTV.

Xác minh tại Q.Hai Bà Trưng cho biết Hưng có 2 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác; 1 tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản, bị tuyên 12 tháng tù và được hưởng án treo.

Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận mình không phải là nhà báo, những thẻ xuất trình đều là giả.

Xem nhanh 12h ngày 30.9: Say xỉn còn mạo danh ‘nhà báo VTV'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.