Tạm giữ tài xế container gây tai nạn kinh hoàng khiến 5 người chết

01/06/2015 12:25 GMT+7

(TNO) Ngày 1.6, theo nguồn tin của Thanh Niên Online , Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn nghiêm trọng này cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

(TNO) Ngày 1.6, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn nghiêm trọng này cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Gây tai nạn khiến 5 người chết vì “xe mất thắng”Cơ quan chức năng lấy lời khai của những người chứng kiến vụ việc - Ảnh: Ngọc Lê
Hiện cơ quan công an đang tạm giữ ông Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức,TP.HCM), tài xế xe container, để phục vụ công tác điều tra.
Cũng theo nguồn tin này, theo lời khai của ông Răng, trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông không sử dụng ma túy, chất kích thích hay rượu bia; không ngủ gục khi đang lái xe.
Ông Răng khai, rạng sáng 31.5, ông điều khiển xe đầu kéo BKS 51C-181.44 lưu thông trên QL1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Thủ Đức. Khi xe vừa đổ dốc cầu vượt Linh Trung, ông Răng phát hiện một xe tải (xác định là xe tải BKS 60C-132.87 do tài xế Nguyễn Văn Tám điều khiển) ở phía trước đang lưu thông cùng chiều. Ông Răng không kịp hãm phanh vì có thể xe mất thắng nên đành đánh tay lái về phía bên phải để tránh chiếc xe này.
Tuy nhiên, lúc này ông Răng không kiểm soát được nên chiếc xe lao về phía trước, đụng phải ô tô 4 chỗ BKS 51A - 933.99 do tài xế Đinh Thị Hồng Yến điều khiển đang dừng đèn đỏ. Chiếc xe 4 chỗ bị đẩy mạnh về phía trước nên đẩy mạnh vào xe khách 50 chỗ 51B-149.23 do tài xế Nguyễn Thanh Hải điều khiển cũng đang dừng đèn đỏ.
Chưa dừng lại ở đó, xe đầu kéo tiếp tục chạy đè lên ô tô 4 chỗ làm ô tô này nát vụn, khiến 5 người trong ô tô tử vong.
Ông Răng cũng khai nhận, sau khi tai nạn xảy ra, quá hoảng sợ nên ông nhảy xuống xe và hô lên "xe mất thắng" rồi đến thẳng công an địa phương gần đó khai báo sự việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo thông tin trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ VN, thời điểm xảy ra tai nạn, xe container lưu thông với tốc độ 55 km/giờ. Báo cáo ban đầu của các cơ quan chức năng gửi về Ủy ban ATGT quốc gia cũng cho biết xe container sản xuất vào năm 1994 tại Mỹ, lần kiểm định gần nhất ngày 2.3.2015 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V (TP.HCM), hạn kiểm định đến 1.6.2015.
Sau khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm người vi phạm; đề nghị khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự ATGT gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này; chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra toàn diện về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của doanh nghiệp có xe gây tai nạn mang BKS 51C-181.44.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.