Tạm giữ người phụ nữ có 8 tiền sự buôn bán hàng cấm tiếp tục vi phạm

Nam Long
Nam Long
21/05/2023 22:34 GMT+7

Người phụ nữ ở Trà Vinh có 8 tiền sự về hành vi buôn bán hành cấm vẫn tiếp tục đặt hàng thuốc lá lậu để bán, bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 21.5, Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 người gồm: bà Nguyễn Thị Dung (54 tuổi); ông Vương Chí Dũng (57 tuổi, cùng ngụ ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, H.Càng Long); Hà Trọng Nghĩa (23 tuổi) và Văn Tiến Thanh (17 tuổi, cùng ngụ H.Đức Hòa, Long An), để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá lậu.

Tạm giữ người phụ nữ có 8 tiền sự buôn bán hàng cấm và 3 đồng phạm - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Dung tại thời điểm bị tạm giữ

NAM LONG

Theo đó, ngày 20.5, Công an H.Càng Long phát hiện bà Dung và ông Dũng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ thuốc lá lậu với số lượng lớn tại nhà riêng ở ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, H.Càng Long. Ngay sau đó, Công an H.Càng Long phối hợp Công an xã Phương Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện những người nêu trên đang giao dịch 6.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu nhiều nhãn hiệu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa và Thanh khai nhận bà Dung và ông Dũng đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu về bán nên Nghĩa và Thanh đã điều khiển xe ô tô BS 51G-289.26 đi lấy 6.000 bao thuốc lá nhập lậu tại H.Thạnh Hóa (Long An) về Trà Vinh giao. Khi vừa đến nhà giao hàng cho bà Dung và ông Dũng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tạm giữ người phụ nữ có 8 tiền sự buôn bán hàng cấm và 3 đồng phạm - Ảnh 2.

Hà Trọng Nghĩa (áo đen), Văn Tiến Thanh (áo đỏ) cùng tang vật

NAM LONG

Xem nhanh 20h: Bản tin thời sự toàn cảnh

Công an cho biết, bà Nguyễn Thị Dung đã có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và 8 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Vụ việc đang được Công an H.Càng Long tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.