Tạm giữ người đàn ông 45 tuổi để làm rõ hành vi mua dâm trẻ em

Trần Cường
Trần Cường
27/09/2021 17:08 GMT+7

Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Hòa (45 tuổi, quê Thái Bình) để làm rõ hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Chiều 27.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hòa (45 tuổi, quê xã Phong Châu, H.Đông Hưng, Thái Bình) để làm rõ hành vi "mua dâm người dưới 18 tuổi", quy định tại điều 329 bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 25.9, Công an H.Yên Dũng nhận tin báo của bà N.T.T (42 tuổi, trú tại H.Lục Nam, Bắc Giang) về việc ngày 23.9, cháu gái bà là L.P.A (15 tuổi, trú H.Lục Nam) bị ép đi bán dâm tại nhà nghỉ Sơn Vũ (xã Yên Lư, H.Yên Dũng), khiến cháu A. bị tổn hại sức khỏe, phải nhập viện cấp cứu.
Vào cuộc điều tra, Công an H.Yên Dũng xác định khoảng 20 giờ tối 23.9, Hòa đến nhà nghỉ Sơn Vũ gặp bé A. Tại đây, 2 bên thỏa thuận mua bán dâm với giá 350.000 đồng/lượt, rồi lên phòng 301 để quan hệ tình dục.
Quá trình quan hệ, bé A. bị rách thành âm đạo, chảy nhiều máu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang.
Công an H.Yên Dũng đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Hòa để mở rộng điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.