Tạm giữ hình sự hai anh em ở Bắc Ninh cho vay lãi ‘cắt cổ’ hơn 1.000%/năm

Trần Cường
Trần Cường
01/12/2021 13:07 GMT+7

Trong 3 năm, hai anh em Triển và Vọng đã cho hàng chục khách vay 11 tỉ đồng với lãi suất tối đa hơn 1.000%/năm, thu lợi bất chính hơn 2,6 tỉ đồng.

Chiều 1.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai anh em Ngô Văn Triển (41 tuổi) và Ngô Văn Vọng (39 tuổi, cùng trú xã Lâm Thao, H.Lương Tài, Bắc Ninh) để làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cho vay lãi “cắt cổ” hơn 1.000%/năm, 2 anh em ở Bắc Ninh bị tạm giữ hình sự

Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét nơi ở của Ngô Văn Vọng

Yến quỳnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2018 đến nay, Triển và em trai cho nhiều người vay hơn 11 tỉ đồng với lãi suất từ 55 - 1.095%/năm, thu lời bất chính hơn 2,6 tỉ đồng.

Theo PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh, tuỳ mức độ thân quen, Triển và Vọng sẽ đưa ra mức lãi suất khác nhau và cắt lãi từ 10 ngày đến 1 tháng trên tổng số tiền vay.

Khoảng 15 giờ chiều 29.11, PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 2 anh em Triển và Vọng.

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 2 sổ ghi nợ, khoảng 20 bộ hồ sơ cho khách vay tiền và khoảng 45 triệu đồng tiền mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.