Tạm giữ hình sự bộ đôi cầm đầu đường dây số đề, siết nợ con bạc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/12/2021 09:40 GMT+7

Ngày 21.12, Công an H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) cho biết đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố đôi nam nữ trong đường dây số đề tiền tỉ.

Trước đó, các trinh sát hình sự Công an H.Hòa Vang nhận được thông tin về một đường dây tổ chức ghi số đề tại khu vực giáp ranh giữa H.Hòa Vang và H.Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Qua xác minh, lực lượng xác định cầm đầu đường dây này là Trần Thị Kim Dung (39 tuổi, ngụ thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang).

Vốn có thâm niên trong giới lô đề, nên Dung rất cảnh giác, hầu như chỉ ghi số đề cho các nhóm người quen biết qua mạng xã hội Zalo hoặc Messenger.

Đối với người lạ có nhu cầu đánh đề phải thông qua người quen giới thiệu thì Dung mới giao dịch. Tiếp tục điều tra, sau khi chốt các giao dịch cuối ngày, Dung chuyển thông tin cho Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong).

Trần Thị Kim Dung

Quốc bình

Nguyễn Văn Tuấn

QUỐC BÌNH

Tuấn cũng tinh vi không kém Dung, không hoạt động số đề ở nhà mà dùng ô tô di chuyển qua nhiều địa bàn khác để điều hành đường dây.

Chiều 16.12, Công an H.Hòa Vang chia hai tổ công tác, ập vào nhà Dung và chặn đầu ô tô bắt giữ Tuấn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi phạm này, Công an H.Hòa Vang thu giữ nhiều tiền, vàng, giấy tờ nhà đất, sổ đỏ, giấy ghi nợ... của các người tham gia đánh đề.

Tang vật thu giữ từ khám xét hai nghi phạm

quốc bình

Dung, Tuấn khai nhận đây là những tài sản do các con bạc thế chấp lại, bị siết nợ do thua đề.

Riêng trong ngày 16.12, các nghi can đã sử dụng số tiền hơn 300 triệu đồng để đánh số đề. Tính từ đầu tháng 11 đến ngày 16.12, tổng số tiền ghi lô đề ước tính gần 2 tỉ đồng. Hiện Dung và Tuấn bị tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.