Tạm giữ hành chính nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt

04/06/2014 12:36 GMT+7

(TNO) Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay 4.6, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, trong vụ việc JTC tố cáo lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 80 triệu yen, những ai phải chịu trách nhiệm thì cơ quan điều tra đã bắt tạm giam và đang chờ kết luận cuối cùng để đưa ra tòa xét xử.

>> Nghi án hối lộ đường sắt: Bắt giam Giám đốc Ban quản lý dự án
>> Viện KSND tối cao đề nghị Bộ Tư pháp Nhật hỗ trợ thông tin nghi án hối lộ 80 triệu yen
>> Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật họp bàn nghi án hối lộ 80 triệu yen
>> Chưa có kết quả xác minh nghi án hối lộ 80 triệu yen

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Thăng, thời gian qua, ông Nguyễn Hữu Bằng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bị tạm giữ hành chính để điều tra trách nhiệm liên quan đến sự việc này. Ông Ngô Anh Tảo, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng được mời lên cơ quan công an làm việc nhiều lần để làm rõ các nội dung liên quan.

 
Ông Nguyễn Hữu Bằng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt - Ảnh: T.S

Đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đồng thời, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 cán bộ ngành đường sắt, gồm: ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; ông Phạm Hải Bằng, Phó giám đốc RPMU; ông Phạm Quang Duy, Phó giám đốc RPMU; ông Nguyễn Nam Thái, Trưởng phòng Dự án 3 RPMU; ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam), nguyên Giám đốc RPMU và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc RPMU.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.