Tạm giữ hai sinh viên chạy xe ôm công nghệ kiêm 'người vận chuyển' ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/06/2023 18:53 GMT+7

Tiến và Thắng là hai sinh viên, trong thời gian làm thêm dịch vụ xe ôm công nghệ, cả hai nhận đi giao nhận ma túy.

Ngày 3.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự hai sinh viên làm "người vận chuyển" ma túy ở khu vực trung tâm thành phố.

Theo đó, Lê Văn Thiện (23 tuổi, quê Kon Tum) và Nguyễn Quang Thắng (24 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị tạm giữ để mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép ma túy.

Trước đó, tối 31.5, tại giao lộ cầu Rồng và đường Ngô Quyền (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện và bắt quả tang Lê Văn Thiện điều khiển xe máy, đang mang theo 20 viên thuốc lắc và 1 gói hàng khay Ketamine.

Thiện thừa nhận đây là ma túy tổng hợp, đang đem đến điểm hẹn giao cho khách khu vực cầu Rồng. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng, do thiếu tiền trang trải cuộc sống nên khi được 1 người (chưa rõ lai lịch) quen biết trên mạng xã hội nhờ đi giao ma túy thì Thiện đồng ý để kiếm tiền.

Bắt hai sinh viên làm thêm xe ôm công nghệ kiêm 'người vận chuyển' ma túy - Ảnh 1.

Thắng (bên trái) và Thiện

NGUYỄN TÚ

Cùng thời điểm, tại khu vực đường 2.9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cũng bắt quả tang Nguyễn Quang Thắng (24 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) mang theo 5 viên thuốc lắc và 2 gói hàng khay Ketamine bán cho dân chơi.

Qua kiểm tra nhanh, Thắng cho kết quả dương tính với chất ma túy. Cả Thiện và Thắng đều là sinh viên làm thêm xe ôm công nghệ. Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, thời gian qua có nhiều tài xế, xe ôm công nghệ bị bắt do liên quan các vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Xem nhanh 20h ngày 3.6: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.