Tạm giữ 6 nghi can chuyên trộm xe SH liên tỉnh

15/11/2019 16:25 GMT+7

Nhóm nghi can đã tiến hành hàng chục vụ trộm xe máy SH ở các tỉnh Tây nguyên; trong đó trộm 12 chiếc ở TP.Buôn Ma Thuột và đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 15.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự 6 nghi can trong đường dây trộm xe máy SH liên tỉnh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, người dân trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột trình báo cơ quan chức năng nhiều vụ mất trộm xe máy SH. Qua camera an ninh ghi lại, một số vụ cho thấy nghi phạm trộm xe rất chuyên nghiệp, sử dụng cả máy phá sóng định vị của xe, thao tác phá khóa rất nhanh...
Sau thời gian theo dõi, tối 23.10, lực lượng công an bắt quả tang Lưu Văn Điệp (32 tuổi) và Đặng Thế Tùng (20 tuổi, cùng trú Lâm Đồng) đang trộm một xe máy SH của người dân trên đường Sương Nguyệt Ánh, TP.Buôn Ma Thuột.
Từ đây, Công an TP.Buôn Ma Thuột làm rõ, bắt giữ thêm 4 nghi can trong đường dây trộm xe, gồm: Nguyễn Văn Linh (37 tuổi), Phan Duy Khánh (34 tuổi, cùng trú Lâm Đồng); Uông Văn Khanh (44 tuổi, trú Bình Dương) và Võ Tăng Minh Đức (37 tuổi, trú TP.HCM).
Bước đầu, công an xác định Điệp có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đầu năm 2019, sau khi ra tù, Điệp móc nối với các nghi can còn lại, tổ chức đi trộm, chủ yếu là xe máy SH và đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Từ đầu năm 2019 đến nay, nhóm này thực hiện hàng chục vụ trộm ở các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông; trong đó lấy trộm 12 chiếc xe máy SH của người dân ở TP.Buôn Ma Thuột, tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.
Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh để mở rộng điều tra hành vi trộm xe SH của đường dây này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.