Tạm giữ 2 người trong vụ trả công thợ xây dựng bằng ma túy

Trần Cường
Trần Cường
07/01/2020 06:28 GMT+7

Trong vụ trả công thợ xây dựng bằng ma túy, Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cung cấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6.1, đại diện Công an Q.Thanh Xuân cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Văn Anh (30 tuổi; là bảo vệ) và Đặng Quang Huy (27 tuổi; là giám sát, cả 2 cùng trú tại Q.Thanh Xuân) để làm rõ hành vi cung cấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan công an, Lê Văn Anh khai là bảo vệ cho một công trình tại P.Hạ Đình (Q.Thanh Xuân). Từ tháng 11.2019, hằng ngày, Huy mang khoảng 30 gói ma túy đến công trường và đưa cho Anh để chia cho công nhân mỗi người 2 gói, tương ứng với 200.000 đồng (mỗi gói 100.000 đồng). Anh cũng mua kim tiêm và phát cho công nhân.
Theo Công an Q.Thanh Xuân, công nhân ở công trường kể trên nếu không nghiện thì được trả lương bình thường; người nghiện thì chỉ được chấm công và phát ma túy cho sử dụng.
Trước đó, rạng sáng 3.1, Công an Q.Thanh Xuân ập vào một công trình xây dựng trên địa bàn P.Hạ Đình (Thanh Xuân) và phát hiện 22 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, tất cả đều là bảo vệ, công nhân tại công trình. Qua kiểm tra, 13 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 1 thiếu niên dưới 15 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.