Tạm dừng công tác thầy giáo đánh học sinh nhập viện

25/02/2016 07:16 GMT+7

Tối 24.2, ông Đỗ Văn Cường, Trưởng phòng Giáo dục H.Yên Định (Thanh Hóa), xác nhận sự việc em Đỗ Lân Anh (học lớp 8 Trường THCS xã Định Hòa, H.Yên Định) bị thầy giáo Đoàn Văn Học (32 tuổi, giáo viên môn vật lý của trường) đánh bị thương phải nhập viện điều trị.

Tối 24.2, ông Đỗ Văn Cường, Trưởng phòng Giáo dục H.Yên Định (Thanh Hóa), xác nhận sự việc em Đỗ Lân Anh (học lớp 8 Trường THCS xã Định Hòa, H.Yên Định) bị thầy giáo Đoàn Văn Học (32 tuổi, giáo viên môn vật lý của trường) đánh bị thương phải nhập viện điều trị. 

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Chiều cùng ngày, Ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tạm dừng công tác giảng dạy đối với thầy Học để làm rõ vụ việc.
Theo tường trình của học sinh Anh, sáng 22.2 em nhặt và mang một đoạn gậy tập thể dục từ sân trường vào lớp chơi. Đến tiết học môn vật lý, thầy Học đã thu chiếc gậy và trong giờ học Anh nói chuyện riêng nên bị thầy phạt đứng ở góc bảng.
Hết tiết học, thầy Học yêu cầu Anh mang gậy lên ban giám hiệu, sau đó bắt em đứng úp mặt vào tường rồi vụt liên tiếp 3 lần vào gáy, lưng và tay, khiến Anh bị choáng, ngồi thụp xuống đất.
Còn theo ông ngoại của Anh là Bùi Văn Bá (73 tuổi), sau khi biết thông tin, ông đã đưa cháu quay trở lại trường học để tìm hiểu sự việc. Tại đây, Anh liên tục kêu đau nên các thầy cô đưa Anh đến Trạm xá xã Định Hòa, rồi lên Bệnh viện đa khoa H.Yên Định để điều trị.
Theo kết luận của bác sĩ, khuỷu tay phải của Anh bị “sưng nề, khó vận động; rạn và vỡ mõm xương khuỷu tay, phải cố định để điều trị”.
Theo tường trình của thầy Học, do làm ồn trong lớp, khi bị thầy giáo đánh vào mông, Anh đã dùng tay đỡ gậy nên bị chấn thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.