Tạm dừng cấp thị thực, chưa bao giờ các điểm du lịch Sài Gòn vắng như vậy!

21/03/2020 12:46 GMT+7

Khi Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài từ ngày 1 8.3 thì khắp TP.HCM chỉ còn lác đác vài khách du lịch còn sót lại từ trước.

Trong thời gian này, các điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở TP.HCM vắng bóng người, thậm chí có nơi đã đóng cửa.
Khu vực quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà chỉ có lác đác vài khách du lịch. Phần lớn khách nước ngoài lui tới đây là khách đi tự túc, không có khách đoàn. Bưu điện thành phố chỉ còn lác đác vài người tới chụp ảnh.
Đường sách Nguyễn Văn Bình gần như vắng hoe, không bóng người vào thời điểm mà trước đây luôn đông du khách trong và ngoài nước. Dinh Độc Lập đã ngưng đón khách tham quan từ ngày 17.3.
Chị Thu Hòa, một người dân ở quận 1 cho biết: "Thậm chí tôi thấy ngày Tết cảnh tượng cũng không vắng như bây giờ".
Theo các công ty du lịch, chỉ còn một số ít khách du lịch đang còn ở thành phố nhưng đã không còn hứng thú vì họ đang đợi chuyến bay để về nước trong tình cảnh dịch bệnh và nhiều quán xá, địa điểm vui chơi đã đóng cửa như thế này.

Nhà thờ Đức Bà

Ảnh hưởng dịch Covid-19, các điểm du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn vắng hoe

Khu vực quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà chỉ có lác đác vài khách du lịch. Phần lớn khách nước ngoài lui tới đây là khách đi tự túc

Bưu điện thành phố

Một cặp đôi chụp ảnh cưới trước Bưu điện  

Đường sách

Ảnh hưởng dịch Covid-19, các điểm du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn vắng hoe

Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập đã ngưng đón khách tham quan từ ngày 17.3

Bảng thông báo đóng cửa đặt trước phòng vé

Chợ Bến Thành

Nhiều tiểu thương chia sẻ, lượng khách du lịch đến chợ giảm sút thê thảm

Chị Trần Thị Hiền – tiểu thương ở chợ chia sẻ: “Thời gian này buôn bán khó khan, ế ẩm. Tiểu thương chúng tôi bây giờ đến chợ, phần lớn thời gian cứ ngồi vậy thôi chứ chả bán được gì.”

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ảnh hưởng dịch Covid-19, các điểm du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn vắng hoe

Chùa Phước Hải

Ảnh hưởng dịch Covid-19, các điểm du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn vắng hoe

Chùa Phước Hải, hay còn được biết đến với tên gọi Chùa Ngọc Hoàng là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng tại TP.HCM. Khác với không khí ngày thường tấp nập người tới lui, nhang khói, ban trị sự chùa cho biết trong 2 tuần nay, không những không có khách du lịch mà người Việt cũng ít thấy lui tới cúng, bái.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.