Tạm đình chỉ công tác hai CSGT Bến Tre để điều tra

30/11/2014 12:50 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ nhận hối lộ để làm giấy tờ xe giả xảy ra tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bến Tre, ngày 30.11, đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh, cho biết vừa có 2 CSGT thuộc Đội đăng ký của phòng này đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Đó là trung úy Phạm Đức Toàn và trung úy Nguyễn Nhựt Cường.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố và bắt giam các bị can gồm Bùi Văn Thạch (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Khanh (ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Giàu (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và trung úy Nguyễn Quốc Lâm (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bến Tre) nhằm điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ để làm giấy tờ giả.

Theo cơ quan công an, Thạch, Khanh và Giàu chuyên thu gom các loại xe tải nhẹ, xe tay ga đời mới từ nhiều nguồn khác nhau rồi móc nối với Lâm hợp thức hóa hồ sơ đem bán.

Vụ việc bị đổ bể khi một người dân mua một trong những xe trên gây tai nạn tại huyện Bình Đại (Bến Tre).

Khoa Chiến

>> Triệt phá đường dây làm giấy tờ xe giả
>> Bắt 2 nghi can chuyên làm giấy tờ xe giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.