Tạm đình chỉ công tác cô giáo bạo hành bé gái 4 tuổi

15/07/2023 10:48 GMT+7

Cô giáo L.T.P (39 tuổi), giáo viên Trường mầm non xã Đông Sơn (TP.Tam Điệp, Ninh Bình) bị tạm đình chỉ công tác vì có hành vi bạo hành bé gái.

Ngày 15.7, ông Mai Quang Túc, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Điệp, cho biết Phòng GD-ĐT TP.Tam Điệp đã chỉ đạo Trường mầm non xã Đông Sơn tạm đình chỉ công tác cô giáo L.T.P trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày 14.7), để làm rõ việc cô giáo này có hành vi bạo hành trẻ mầm non trong lớp học.

Tạm đình chỉ công tác cô giáo bạo hành bé gái 4 tuổi - Ảnh 1.

Hình ảnh cô giáo L.T.P (mặc áo sọc trắng) đang kéo bé T. từ trong lớp học ra ngoài

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ông Túc cũng cho biết, bước đầu cô giáo P. thừa nhận đã có hành vi đánh và kéo lê bé Đ.T.B.T (4 tuổi, học sinh Trường mầm non xã Đông Sơn) vào chiều 13.7.

"Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ sự việc. Nguyên nhân vì sao cô P. đánh và kéo lê cháu bé phải chờ cơ quan công an kết luận", ông Túc cho hay.

Tạm đình chỉ công tác cô giáo đánh, kéo lê bé gái 4 tuổi

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng gần 15 giờ ngày 13.7, cô L.T.P đã có hành động đánh vào người và kéo lê bé T. từ trong lớp học ra ngoài hành lang.

Đoạn clip ghi nội dung vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã bình luận lên án hành động của cô giáo là không thể chấp nhận được, và đó là hành động bạo hành trẻ nhỏ, đặc biệt là trong môi trường giáo dục.

XEM NHANH 12H ngày 15.7: Xác minh thông tin giáo viên mầm non đánh, kéo lê bé gái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.