Tâm dịch Covid-19 Hải Dương vắng như chùa Bà Đanh ngày đầu giãn cách xã hội

Lê Tân
Lê Tân
16/02/2021 17:44 GMT+7

Trong ngày đầu tiên tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19 , người dân địa phương hạn chế tối đa ra đường, hàng quán đóng cửa, khắp nơi dựng chốt kiểm soát dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Hải Dương, từ 0 giờ ngày 16.2, toàn tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19.
Ngay trong đêm 15.2, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa các cửa ngõ ra vào tỉnh Hải Dương.
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại đến ngày 15.2, Hải Dương đã triển khai 321 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, huyện, xã. Trong đó, có 10 chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh đã đi vào hoạt động tại TP.Chí Linh (3 chốt), H.Cẩm Giàng (4 chốt), TX.Kinh Môn (1 chốt), H.Kim Thành (1 chốt) và H.Bình Giang (1 chốt).
Từ 0 giờ ngày 16.2, khi áp dụng cách ly xã hội toàn tỉnh, Hải Dương thành lập thêm 17 chốt cấp tỉnh tại các điểm đầu vào địa phận tỉnh Hải Dương, các điểm giao cắt trên QL5 và các điểm giao cắt trên QL18.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, người dân Hải Dương tuân thủ khá tốt việc giãn cách xã hội. Hàng quán đều đóng cửa, chỉ có chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng bán đồ thiết yếu mở cửa. Đường phố vắng như "chùa Bà Đanh", rất ít người qua lại.
Những người ra đường đều phải đeo khẩu trang, khai báo y tế và đo thân nhiệt ở rất nhiều các chốt kiểm soát được lập trên toàn tỉnh.
Thực tế, số lượng F1 và F2 ở Hải Dương đã lên đến gần 20.000 người, chính vì vậy, ngoài việc thực hiện giãn cách xã hội thì hơn 70 khu dân cư cũng đang trong diện phong tỏa.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tại nhà người du xuân về từ Cẩm Giàng

Dưới đây là những hình ảnh ở tâm dịch Hải Dương trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội:

Từ 0 giờ ngày 16.2, khi áp dụng cách ly xã hội toàn tỉnh, Hải Dương đã thành lập thêm 17 chốt kiểm soát cấp tỉnh

Ảnh L.T

Thực hiện lệnh giãn cách xã hội, người dân Hải Dương được yêu cầu ở nhà

Ảnh Hoàng Quân

Các cửa hàng không bán đồ thiết yếu cũng đóng cửa

Ảnh L.T

Siêu thị, chợ được mở cửa nhưng cũng rất ít người đến

Ảnh L.T

Lực lượng chức năng đến từng cửa hàng để dán thông báo tạm dừng hoạt động

Ảnh L.T

Chốt kiểm soát dịch bệnh được lập ở khắp nơi

Ảnh Lê Tân

Đường phố vắng "như chùa bà đanh" vì người dân hạn chế ra ngoài

Ảnh L.T

Những người ra đường đều phải đeo khẩu trang, khai báo y tế và do thân nhiệt ở rất nhiều các chốt kiểm soát

Ảnh L.T

Trong đợt dịch này, số lượng F1 và F2 ở Hải Dương đã lên đến gần 20.000 người, hơn 70 khu dân cư phải phong tỏa

Ảnh L.T

Hy vọng, với việc giãn cách xã hội trong 15 ngày, Hải Dương sẽ khống chế được dịch Covid-19

Ảnh L.T


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.