Tạm biệt người thân, các tân binh lên đường nhập ngũ

28/02/2024 07:00 GMT+7

Sáng 27.2, thanh niên các tỉnh, thành tiếp tục lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cảm xúc dâng trào tại lễ tiễn quân. Các tân binh vui vẻ, người thân và bạn bè xúc động chia tay.

Tại tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ đưa 1.603 thanh niên lên đường nhập ngũ. Sau khi lãnh đạo tặng quà cho các tân binh và thực hiện các nghi lễ khai trống hội tòng quân, thắp đuốc truyền thống, lần lượt các tân binh đã được lãnh đạo tặng hoa chúc mừng và bước qua "Cầu vinh quang", lên xe về đơn vị của mình. Xen lẫn những nụ cười tươi vui, tự hào của những tân binh khi được mặc trên mình chiếc áo xanh của người lính thì cũng có không ít ánh mắt ướt lệ, những cái ôm thật chặt người thân, gia đình.

Tạm biệt người thân, các tân binh lên đường nhập ngũ- Ảnh 1.

Các tân binh vui vẻ phấn khởi lên đường bảo vệ Tổ quốc

NAM LONG

Ông Mai Ngọc Linh, phụ huynh tân binh Mai Du Lịch, ngụ TP.Đồng Xoài (Bình Phước), xúc động chia sẻ: "Mong cho cháu vào đó sẽ được rèn luyện cứng cáp hơn, bản lĩnh chính trị vững vàng hơn". Còn bà Đằng Thị Huệ, phụ huynh tân binh Vũ Đức Thành, ngụ TP.Đồng Xoài, cho biết: "Là một người mẹ, tôi cũng mong con lên đường mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ". Vẫy tay chào người thân và gia đình, các tân binh của TP.Đồng Xoài đều tỏ ra quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ vẻ vang của người lính Cụ Hồ và viết tiếp truyền thống của quê hương "Đồng Xoài rực lửa chiến công".

Tỉnh Trà Vinh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.239 thanh niên nhập ngũ (có 3 nữ). Trong đó, 952 thanh niên lên đường nhập ngũ thi hành nghĩa vụ quân sự và 287 thanh niên tham gia nghĩa vụ cảnh sát nhân dân. Các địa phương trong tỉnh đã vận động những nhà hảo tâm tặng quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, bình quân từ 1 - 3 triệu đồng, cùng nhiều phần quà khác…

Tâm sự thanh niên TP.HCM viết đơn xin nhập ngũ: 'Bởi yêu màu xanh áo lính'

Lễ giao nhận quân, thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong niềm tự hào, hãnh diện của người thân, gia đình và bạn bè, nguyện phấn đấu học tập và công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tỉnh Trà Vinh giao quân về 5 đơn vị gồm: Quân đoàn 4; Sư đoàn 8, Lữ đoàn Công binh 25 thuộc Quân khu 9; Bộ đội biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, 1.266 thanh niên đã nô nức, tự hào lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ngày hội tòng quân cùng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được các ngành, các cấp triển khai nhằm động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Cùng với việc thực hiện các bước công tác cho đợt tuyển, giao quân theo quy định, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cũng đã thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Đồng thời, trích ngân sách và huy động các nguồn lực hỗ trợ tiền, tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, hỗ trợ gia đình các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa lại nhà ở... với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Tại tỉnh Vĩnh Long, đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết năm nay tỉnh được giao tuyển chọn và gọi 1.344 công dân. Các địa phương triển khai thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp. Tại lễ đưa các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc, PV Thanh Niên đã ghi lại được nhiều cung bậc cảm xúc của người thân, gia đình, bạn bè và các tân binh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.