Tâm bão số 3 đang cách đất liền Thanh Hoá - Quảng Bình 170 km

18/07/2018 16:50 GMT+7

Cơn bão số 3 hiện có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11 và vùng tâm bão đang hướng vào các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, lúc 16 giờ chiều nay 18.7, vị trí tâm bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh) cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 170 km về phía đông.
[VIDEO] Mưa trắng trời, dân ngậm ngùi vớt dưa hấu về cho bò
Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất mạnh cấp 8 - cấp 9, tương đương sức gió từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11. Trong 3 - 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 25 - 30 km, và đang hướng vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay, trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Đặc biệt, khu vực nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5 - 0,7 m và sóng biển cao 2 - 4 m. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.