Tâm bão Kalmaegi đã đổ bộ vào Móng Cái

16/09/2014 21:41 GMT+7

(TNO) Tại TP Móng Cái, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, mưa gió tại đây đã vần vũ rất mạnh. Báo cáo từ cơ quan chức năng, tại đây đã xuất hiện nhiều nhà dân bị tốc mái.

(TNO) Tại TP Móng Cái, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, bão Kalmeagi (bão số 3) đã gây ra gió giật mạnh. Báo cáo từ cơ quan chức năng, tại đây đã xuất hiện nhiều nhà dân bị tốc mái.

>> Vietjet hủy nhiều chuyến bay do bão số 3
>> Bão số 3 tấn công các đảo ven bờ Quảng Ninh
>> Nhà mạng sẵn sàng ứng phó với bão số 3
>> Bão số 3 giật cấp 15 cách Hải Phòng - Quảng Ninh 220 km
>> Khoảng 9 - 12 giờ đêm nay, bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Lúc 20 giờ 30 phút, PV Thanh Niên Online di chuyển dọc các tuyến phố trong trung tâm thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh). Nhiều hãng taxi đã ngừng hoạt động. Toàn thị trấn mất điện, chìm trong bóng tối trước khi cơn bão số 3 đổ bộ. Nhiều nhà dân, khách sạn lớn phải dùng máy phát điện. Mưa lớn kèm theo gió giật tại Vân Đồn ngày càng dữ dội.

 Bão Kalmeagi làm tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái

Bão Kalmeagi làm tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái

Bão Kalmeagi làm tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái

Bão Kalmeagi làm tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái
Mưa to, gió mạnh khiến cây cối ở Vân Đồn nghiêng ngả. Đường phố úng ngập

Theo ghi nhận, do lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trong trung tâm thị trấn Cái Rồng bị ngập úng cục bộ. Một số phương tiện phải bì bõm lội nước. Gió giật mạnh khiến nhiều tấm biển hiệu trong trung tâm thị trấn Cái Rồng bị xé rách. Nhiều cành cây nhỏ đã bị gió giật gãy.

Lúc 20 giờ 50 phút, lãnh đạo huyện Vân Đồn tiếp tục đi kiểm tra, rà soát lại tàu thuyền tại các khu vực trú ẩn để đảm bảo an toàn trước khi cơn bão đổ bộ.

Tại trạm biên phòng Cái Rồng, đông đảo lực lượng bộ đội, công an luôn túc trực chờ bão.

Theo dự báo, trong vòng 2-3 giờ đồng hồ nữa, cơn bão số 3 sẽ chính thức quét qua huyện đảo Vân Đồn.

Tại TP Hạ Long, từ 20 giờ đã có mưa rất lớn và gió ngày càng mạnh lên. Cây cối ở trên đường rung lắc nghiêng ngả.

Trên đường phố nhiều cành cây bị gió quật gẫy đổ.

Nhiều khu vực trong thành phố bị mất điện.

Thời điểm này cầu Bãi Cháy vẫn chưa bị cấm, tuy nhiên đường phố vắng tanh, chỉ còn một số xe khách và các xe tải, container di chuyển.

Thúy Hằng - Nguyễn Tuấn - Xuân Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.