Taliban yêu cầu Mỹ dừng di tản các chuyên gia Afghanistan

Khánh An
Khánh An
24/08/2021 22:08 GMT+7

Một phát ngôn viên của Taliban yêu cầu Mỹ dừng di tản giới chuyên gia Afghanistan ra nước ngoài và nhấn mạnh sẽ không chấp nhận gia hạn rút quân.

Hãng AFP ngày 24.8 dẫn lời phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban tuyên bố Mỹ không nên di tản các chuyên gia Afghanistan ra nước ngoài.
“Chúng tôi yêu cầu họ dừng quy trình này”, ông Mujahid phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul và cho rằng Mỹ đang đưa giới chuyên gia như kỹ sư Afghanistan ra nước ngoài.
Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Taliban nhắc lại rằng các nước phương Tây không được lùi thời hạn di tản sau ngày 31.8.
“Họ có máy bay, sân bay, họ nên đưa công dân họ và các nhà thầu ra khỏi đây”, ông Mujahid phát biểu, đồng thời khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho việc di tản.

[VIDEO] Đồng minh tăng sức ép lên Mỹ khi hỗn loạn tiếp diễn tại Kabul

Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng sẽ rút quân trước thời hạn 31.8 mà ông đưa ra, nhưng đang đối diện áp lực từ các đồng minh châu Âu về việc gia hạn.
Khoảng 50.000 người nước ngoài và người Afghanistan đã được di tản ra nước ngoài qua sân bay ở Kabul kể từ khi Taliban kiểm soát đất nước hôm 15.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.