Taliban ủng hộ LHQ hiện diện ở Afghanistan

19/03/2022 08:01 GMT+7

Taliban ngày 18.3 hoan nghênh một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về việc chính thức mở rộng hiện diện tại Afghanistan, theo AFP.

Một số tay súng Taliban. Ảnh minh họa

reiters

Nghị quyết, nhằm mở rộng Sứ mệnh hỗ trợ LHQ dành cho Afghanistan (UNAMA), nhận được 14 phiếu ủng hộ và một phiếu trắng từ Nga, cho phép LHQ tiếp tục làm việc ở Afghanistan. “Chúng tôi xem việc mở rộng quyền hạn được ủy thác của UNAMA là bước đi tốt và muốn họ làm việc một cách có hiệu quả đối với việc giải quyết vấn đề nhân đạo và những vấn đề khác ở Afghanistan”, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho AFP hay.

LHQ đến nay vẫn chưa công nhận đại diện của Afghanistan do Taliban chọn tại tổ chức quốc tế này, và nghị quyết mới không bao gồm sự công nhận quốc tế dành cho chính quyền mới ở Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước từ ngày 15.8.2021.

6 tháng sau khi Taliban nắm quyền, cuộc sống ở Afghanistan ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.