Taliban thanh lọc gần 3.000 thành viên

17/01/2022 07:42 GMT+7

Chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan đang thực hiện cuộc thanh lọc quy mô lớn nhằm xây dựng hình ảnh mềm dẻo hơn giai đoạn cầm quyền 1996 - 2001.

AFP ngày 16.1 đưa tin Taliban đã bãi nhiệm 2.840 thành viên bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn.

Thành viên Taliban tuần tra tại Kabul

Reuters

“Họ liên quan đến tham nhũng, ma túy và xâm phạm đời tư của người dân. Một số người còn liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”, lãnh đạo ủy ban thanh lọc Latifullah Hakimi thuộc Bộ Quốc phòng cho biết.

Ông Hakimi nói rằng những thành viên này đã gây hình ảnh xấu cho đất nước và bị loại trừ nhằm xây dựng quân đội và lực lượng cảnh sát trong sạch. Những người bị bãi nhiệm thuộc 14 tỉnh và chiến dịch này vẫn đang tiếp tục tại các tỉnh khác. Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan từ tháng 8.2021 sau 20 năm chống lại chính quyền do phương Tây hỗ trợ.

Đặc vụ Taliban đổ 3.000 lít rượu xuống kênh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.