Taliban tấn công ở thủ đô Afghanistan

05/08/2021 08:41 GMT+7

Hãng Reuters ngày 4.8 đưa tin lực lượng Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe nhằm vào nơi ở của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi của Afghanistan tại thủ đô Kabul.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban cho hay vụ tấn công được tiến hành vào tối 3.8 khi có một cuộc họp quan trọng diễn ra tại đó. Bộ trưởng Mohammadi an toàn nhưng ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 20 người khác bị thương.
Sáng qua, một vụ nổ khác xảy ra gần trụ sở cơ quan an ninh chính của Afghanistan ở Kabul khiến 2 dân thường và một quan chức bị thương. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một trong những lo ngại của Washington là Afghanistan có thể bị cuốn vào một cuộc nội chiến.

Xem đặc nhiệm Nga, oanh tạc cơ Tu-22M3 tham gia tập trận gần Afghanistan

Hiện tình hình an ninh tại Afghanistan đang xấu đi và thủ đô Kabul đang đối diện nguy cơ bạo lực gia tăng, trong khi Taliban đã tiến quân và giành quyền kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ khắp Afghanistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.