Taliban ồ ạt tiến vào Kabul từ mọi hướng

Khánh An
Khánh An
15/08/2021 15:32 GMT+7

Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận lực lượng Taliban đang tiến vào thủ đô Kabul từ mọi hướng.

Hãng Reuters ngày 15.8 dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Afghanistan cho hay lực lượng Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ mọi phía.
Một quan chức Mỹ cho hay các thành viên “cốt lõi” của phía Mỹ đang làm việc tại sân bay Kabul.

Taliban áp sát Kabul, sắp có chuyển giao quyền lực tại Afghanistan

“Mỹ đã chỉ dẫn các đại sứ quán khác tại Kabul hoạt động với số lượng nhân viên hạn chế tại một địa điểm thích hợp”, theo quan chức Mỹ ẩn danh. Quan chức này cho hay hiện còn chưa đến 50 quan chức Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.
Trong khi đó, một quan chức NATO cho hay một số nhân viên các nước Liên minh Châu Âu đã di chuyển đến một địa điểm bí mật và an toàn hơn tại Kabul.
Sau khi tiến công vũ bão đến thủ đô, lực lượng Taliban ra lệnh cho các chiến binh kiềm chế bạo lực, cho phép đi lại an toàn đối với những người muốn rời khỏi đây và đề nghị phụ nữ hướng đến các khu vực được bảo vệ, theo một lãnh đạo Taliban tại Doha (Qatar).
Theo AFP, một phát ngôn viên của Taliban chỉ đạo các lực lượng chờ ở cổng Kabul mà chưa vào thành phố, dù một số người dân cho hay lực lượng này đã tiến vào một cách ôn hòa tại một số vùng ven. 
Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho hay có một số vụ nổ súng quanh Kabul nhưng lực lượng an ninh đã kiểm soát tình hình.

Tổng thống Biden điều động 5.000 lính Mỹ đến Afghanistan

 
Trong một diễn biến khác, Pakistan đã đóng cửa khẩu Torkham với Afghanistan, với phía bên Afghanistan hiện do Taliban kiểm soát, theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmad. 
Đây là cửa khẩu lớn sau cùng của Afghanistan bị thất thủ, sau khi Taliban chiếm thành phố Jalalabad ở phía Đông trước đó vào ngày 15.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.