Taliban muốn biến các căn cứ Mỹ thành khu kinh tế đặc biệt

20/02/2023 07:13 GMT+7

Chính quyền Taliban công bố kế hoạch chuyển đổi những căn cứ quân sự Mỹ bị bỏ hoang ở Afghanistan thành các khu kinh tế đặc biệt phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế.

Taliban muốn biến các căn cứ Mỹ thành khu kinh tế đặc biệt - Ảnh 1.

Căn cứ không quân Bagram

AFP

"Theo sau sự thảo luận rốt ráo, (chính quyền Taliban) quyết định Bộ Công nghiệp và Thương mại sẽ tiếp quản các căn cứ quân sự từng thuộc về các lực lượng nước ngoài với ý định chuyển chúng thành khu kinh tế đặc biệt", Hãng tin RT hôm 18.2 dẫn lời Phó thủ tướng của Taliban, ông Mullah Abdul Ghani Baradar.

Thông tin trên được công bố sau khi quyền Bộ trưởng Thương mại Haji Nooruddin Azizi trước đó cho hay chính quyền Taliban muốn khởi động "chương trình tự túc quốc gia" nhằm thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm nội địa.

"Chúng tôi sẽ ủng hộ bất kỳ thứ gì có thể giúp chúng tôi có được năng lực tự túc", ông Azizi nói.

Các cơ quan cứu trợ quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Afghanistan trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang trở nên chật vật hơn bao giờ hết kể từ khi Taliban tiếp quản chính quyền và các lực lượng quân sự nước ngoài rút khỏi sau gần 20 năm chiến sự.

Taliban hầu như rất ít vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào của lực lượng dưới thời chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani vào thời điểm kiểm soát thủ đô Kabul ngày 15.8.2021.

Việc chuyển giao chính quyền dẫn đến tình trạng các tài sản của ngân hàng trung ương bị đóng băng ở nước ngoài, cũng như việc ngành ngân hàng bị cấm vận. Afghanistan cũng phụ thuộc nặng nề vào nguồn viện trợ nhân đạo.

Nữ giảng viên buồn, giận vì lệnh cấm nữ giới học đại học của Taliban ở Afghanistan

Để cải thiện tình hình kinh tế, chính quyền Taliban muốn xúc tiến hoạt động thương mại và đầu tư. Thế nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đang đối mặt với rủi ro sau một loạt các vụ tấn công ở nước này.

Trong một trường hợp, vào tháng 12 năm ngoái một nhóm có vũ trang đã nổ súng tại khách sạn thường được các doanh nhân Trung Quốc đến ở trong lúc tìm kiếm cơ hội làm ăn kinh doanh. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.