Taliban lên án cuộc không kích của Mỹ nhắm vào IS

29/08/2021 07:40 GMT+7

Taliban đã lên án Mỹ vì không kích lực lượng IS trên lãnh thổ Afghanistan và cho rằng Washington đáng lẽ phải thông báo trước.

Quân đội Mỹ ngày 28.8 dùng máy bay không người lái không kích nhắm vào một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tỉnh Nangarhar miền đông Afghanistan.
Cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố bên ngoài sân bay ở Kabul trước đó làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ.  Taliban cũng có thành viên thiệt mạng trong cuộc tấn công ở sân bay.
Tuy bản thân cũng đối địch với ISIS-K nhưng Taliban đã lên án đòn đáp trả của Mỹ. Người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban cho rằng cuộc không kích là vụ tấn công rõ ràng trên lãnh thổ Afghanistan. Ông Mujahid nói Mỹ đáng lẽ phải báo trước cho Taliban về việc tấn công ISIS-K, theo Reuters.

Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby cho biết cuộc không kích nhắm vào 2 thành viên nổi bật của ISIS-K, được cho là người lên kế hoạch và người tạo điều kiện cho vụ tấn công ở sân bay tại Kabul. Một thành viên khác của ISIS-K bị thương.
Ông Kirby không nói những mục tiêu này có liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công ở sân bay hay không nhưng CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ một trong những mục tiêu liên quan đến các cuộc tấn công trong tương lai nhắm vào sân bay.
Tướng William Taylor, Phó giám đốc phụ trách các hoạt động khu vực của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết không có dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.