Taliban định làm gì với số vũ khí lấy được của Mỹ?

Khánh An
Khánh An
03/09/2021 09:50 GMT+7

Giới chuyên môn cho rằng Taliban có thể dùng vũ khí, thiết bị của Mỹ để tăng cường năng lực trước mắt và có thể "xuất khẩu" thông qua các đường dây buôn lậu.

Theo Đài Fox News ngày 3.9, các binh sĩ Mỹ đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa gần 100 xe chiến đấu và hàng chục máy bay trước khi rời khỏi sân bay ở Kabul (Afghanistan) vào ngày 30.8, nhằm không để Taliban sử dụng.
Giờ đây, giới chức quốc phòng, nghị sĩ Mỹ và các chuyên gia đang theo dõi sát sao liệu những vũ khí trên còn vận hành được không, cũng như do Taliban sử dụng hay rơi vào tay giới buôn lậu vũ khí.
Trang Oryx chuyên xác minh các thiết bị quân sự qua hình ảnh đã xác định được 13 trực thăng, 38 máy bay khác và 7 máy bay không người lái (UAV) mà Taliban đã chiếm được.

Với Humvee và Black Hawk, Taliban duyệt binh sau khi Mỹ rút quân

Số lượng vũ khí thực tế có thể lớn hơn nhiều, vì Taliban có thể đã có được hàng ngàn vũ khí tấn công và xe quân sự của Mỹ, bên cạnh các thiết bị, công nghệ như kính nhìn xuyên đêm.
Mới đây, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ bay ở Afghanistan, thể hiện năng lực không quân mới của Taliban. Một số hình ảnh được đăng bởi một nhóm tự xưng là đại diện chính quyền của Taliban ở Afghanistan viết: “Không quân của chúng tôi! Đến lúc này, các trực thăng của không quân đang bay trên thành phố Kandahar và tuần tra”.
Một đoạn phim khác cho thấy một trực thăng mang cờ Taliban bay trên nhiều xe quân sự chiếm được của Mỹ.
Tờ The Wall Street Journal dẫn lời phát ngôn viên Suhail Shaheen của Taliban cho biết lực lượng này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong thời gian tới. “Giờ đây vẫn còn trong những ngày đầu. Khi [chính phủ mới] được công bố, sẽ có thêm thông tin về thiết bị quân sự”, theo ông Shaheen.
Mỹ đã chi hơn 80 tỉ USD trong 20 năm cho lực lượng an ninh và cảnh sát ở Afghanistan, trong đó có một phần cho trang thiết bị quân sự. 

Nắm chính quyền, Taliban đối mặt hạn hán, xung đột và thất nghiệp

Giới chức Mỹ cho hay họ không xác định chính xác số vũ khí có thể đã rơi vào tay Taliban.
Phát ngôn viên Eric Pahon của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay phía Mỹ không lo ngại mất công nghệ quan trọng, đồng thời việc chiếm các thiết bị có thể có lợi cho Taliban nhưng không phải là mối đe dọa đối với Mỹ, đồng minh và đối tác.

Xem Humvee do Taliban chiếm được tham gia diễu hành tại Kandahar vào ngày 1.9

Ảnh: AFP

Theo giới phân tích, Taliban có thể bán một số vũ khí chiếm được. Tổ chức nghiên cứu Small Arms Survey (Thụy Sĩ) vào năm 2012 cho rằng Taliban có các đường dây buôn lậu vũ khí từ lâu với Iran, Pakistan và Tajikistan.
Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Mỹ Mike Waltz cho rằng trước mắt Taliban có thể sử dụng số vũ khí trên để củng cố năng lực.
Tháng trước, hàng trăm binh sĩ Afghanistan bỏ trốn sang Uzbekistan trên gần 50 máy bay. Chính phủ Uzbekistan khi đó nói với phía Mỹ rằng các phi công trên sẽ phải rời đi. Một nhóm nghị sĩ Mỹ đang tìm cách đưa các máy bay và phi công này đến thung lũng Panjshir ở Afghanistan để hỗ trợ lực lượng kháng chiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.