Taliban chiếm hơn 700 thiết giáp Mỹ cấp cho Afghanistan chỉ trong 1 tháng

02/07/2021 19:41 GMT+7

Chỉ trong tháng 6, Taliban đã chiếm hơn 700 thiết giáp và hàng chục hệ thống pháo của quân đội Afghanistan.

Một phân tích dựa trên hình ảnh được đăng trên mạng xã hội kết luận rằng chỉ trong tháng 6, Taliban đã thu 700 xe tải và xe thiết giáp Humvee cũng như hàng chục xe bọc thép và hệ thống pháo từ lực lượng an ninh Afghanistan, Forbes đưa tin.
Bài phân tích được hai tác giả Stijn Mitzer và Joost Oliemans thực hiện và đăng tải trên trang blog Oryx của họ. Các tác giả đã lập danh mục được cập nhật liên tục hàng trăm bức ảnh Taliban đăng lên mạng về các thiết bị quân sự của Afghanistan bị phá hủy hoặc thu giữ.

Người Afghanistan lo lắng về an ninh khi Mỹ rút quân

Tính đến tối 30.6, các tác giả tìm thấy bằng chứng cho thấy 715 xe thiết giáp đã rơi vào tay Taliban, 65 chiếc khác bị phá hủy. Con số này có thể còn cao hơn vì nhiều phương tiện không được chụp ảnh hay ghi lại bằng video.
Những con số gây sốc này cho thấy lực lượng phòng vệ địa phương ở Afghanistan đang tháo chạy trước sức ép của Taliban. Đôi khi, Taliban chiếm được cả một khu vực mà không cần đổ máu do quân đội cho rằng chính phủ Afghanistan ở Kabul sắp sụp đổ vì Mỹ rút quân. Điều này khiến khối lượng thiết bị quân sự khổng lồ được tặng hoặc bán cho Afghanistan để giúp nước này chống lại Taliban đang rơi vào tay của nhóm này.
Theo Forbes, lực lượng vũ trang của Afghanistan được cho là đã vận hành 26.000 phương tiện, trong đó có 13.000 chiếc Humvee, vào năm 2018. Tác giả Mitzer viết rằng tổng cộng 25.000 chiếc Humvee đã được chuyển đến Afghanistan tính đến năm 2021. Trong các giai đoạn giao tranh khốc liệt, chính phủ Afghanistan thường mất đến 100 chiếc Humvee mỗi tuần.

Lầu Năm Góc: al Qaeda, IS cần 2 năm để trỗi dậy đe dọa trở lại tại Afghanistan

 
Nếu có thể tìm đủ nhiên liệu cần thiết, số xe này sẽ giúp Taliban có thể tập hợp lực lượng trên khắp Afghanistan. Taliban cũng có thể dùng số phương tiện này để vận chuyển vũ khí hạng nặng như súng cối, súng đại liên và súng chống tăng. Taliban đã sử dụng những chiếc Humvee thu giữ được để thực hiện các vụ đánh bom liều chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.