Taliban chỉ đạo dừng bắn chỉ thiên ăn mừng vì sợ phí đạn, trúng người

Khánh An
Khánh An
05/09/2021 10:21 GMT+7

Taliban cảnh báo sẽ xử lý những thành viên tiếp tục bắn súng ăn mừng, sau khi nhiều người thiệt mạng và bị thương bởi hành động này.

Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban chỉ đạo các thành viên lực lượng này không bắn chỉ thiên ăn mừng nữa, vì sợ phí đạn và có thể bắn trúng người dân.
Hãng AP dẫn lời một quan chức tại một bệnh viện ở Kabul cho rằng 2 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi các tay súng Taliban bắn chỉ thiên để ăn mừng vào tối 3.9.
Còn Đài TOLO News ban đầu đưa tin có đến 14 thi thể và 41 người bị thương được đưa đến bệnh viện trên. Bản tin sau đó cập nhật rằng chỉ có 2 thi thể và 10 người bị thương được điều trị.
Truyền thông Afghanistan chia sẻ hình ảnh các xe cấp cứu đưa người đến bệnh viện trong đêm.

Phe kháng chiến nói đã diệt 600 lính Taliban trong giao tranh ác liệt ở thung lũng Panjshir

Trong đoạn băng ghi âm, một lãnh đạo cấp cao của Taliban cảnh báo sẽ áp dụng luật nếu những tay súng tiếp tục bắn chỉ thiên ở Kabul, vì nhiều người đã phải nhập viện do bắn súng ăn mừng đêm 3.9.
Vào đêm đó, nhiều thành viên Taliban nổ súng ăn mừng sau khi có thông tin giành chiến thắng ở Panjshir, thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến được lãnh đạo bởi nhân vật chống Taliban nổi tiếng Ahmad Massoud và cựu Phó tổng thống Amrullah Saleh.
Ông Saleh đã bác bỏ thông tin về việc đã bỏ trốn ra nước ngoài, đồng thời khẳng định giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Panjshir. Còn ông Massoud cũng khẳng định lực lượng tại đây tiếp tục chống Taliban.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.