Taliban cấm tiệm hớt tóc cạo râu, bật nhạc

27/09/2021 11:32 GMT+7

Chính quyền do Taliban kiểm soát tại Afghanistan đã ra lệnh cấm các tiệm hớt tóc cạo râu cho đàn ông và bật nhạc.

Chính quyền tại tỉnh Helmand của Afghanistan ngày 26.9 ban hành lệnh cấm các tiệm hớt tóc và nhà tắm công cộng cạo râu cho nam giới và bật nhạc, theo CNN.
Cơ sở nào bị phát hiện vi phạm sẽ phải chịu xử lý theo luật Hồi giáo Sharia và không có quyền khiếu nại.
Từ khi giành được chính quyền vào tháng 8, Taliban tuyên bố sẽ điều hành đất nước với những quy tắc nhẹ nhàng hơn so với giai đoạn cầm quyền từ năm 1996-2001. Tuy nhiên, đã có nhiều báo cáo về các vụ bắt giữ và tấn công nhà báo, phụ nữ biểu tình bị quất roi và tội phạm bị treo xác để thị dân.

Taliban giết 4 kẻ "bắt cóc", treo xác thị chúng

Taliban cũng không cho trẻ em gái cấp hai được đến trường dù các bạn nam cùng tuổi đã đi học trở lại. Tại một số trường đại học, lớp học được chia làm hai bằng một tấm màn. Trong thời gian cầm quyền trước, Taliban cấm phụ nữ và trẻ em gái đến trường, đi làm và ban hành nhiều quy định nghiêm khắc khác.
Chính phủ mới cũng không có vị trí nào do phụ nữ nắm giữ dù Taliban cam kết sẽ bố trí chức vụ cho phụ nữ trong chính quyền. Mới đây, Taliban cũng cảnh báo các thành viên bớt vui chơi, chụp ảnh và tập trung vào việc làm tròn trách nhiệm được giao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.