Taliban cam kết gì trước khi nối lại đàm phán với Mỹ?

Khánh An
Khánh An
28/11/2021 10:51 GMT+7

Lãnh đạo Taliban khẳng định sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác, đồng thời cho biết việc giáo dục trẻ em gái đang được tiến hành.

Một đơn vị đặc nhiệm của Taliban tại Kabul

AFP

Hãng AFP ngày 28.11 đưa tin nhà đồng sáng lập Taliban kiêm Thủ tướng Afghanistan Mohammad Hassan Akhund cam kết rằng chính phủ của ông sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục viện trợ.

Đoạn băng ghi âm thông điệp của ông Hassan được phát trên đài truyền hình quốc gia trước thềm cuộc gặp với phía Mỹ tại Doha (Qatar) và là phát biểu đầu tiên với cả nước kể từ khi Taliban nắm quyền vào tháng 8.

“Chúng tôi đảm bảo không can thiệp nội bộ tất cả các nước và chúng tôi muốn có quan hệ kinh tế tốt đẹp với họ”, ông Hassan phát biểu trong đoạn băng gần 30 phút, được đưa ra trong bối cảnh chỉ trích gia tăng trên mạng xã hội về sự im lặng kể từ khi Taliban nắm quyền, kể cả khi đất nước đối diện nhiều thách thức nghiêm trọng.

“Chúng ta đối diện nhiều vấn đề tràn ngập và đang gắng sức đưa người dân thoát khỏi khó khăn, cực khổ”, ông thừa nhận.

Taliban chiếm Kabul vào ngày 15.8 và lật đổ chính quyền do Mỹ hậu thuẫn, trong bối cảnh Mỹ và đồng minh rút quân khỏi cuộc chiến 20 năm.

Ông Hassan là một thành viên kỳ cựu của Taliban và từng là thuộc cấp thân cận, cố vấn chính trị của ông Mullah Omar, người sáng lập và là lãnh đạo tối cao đầu tiên của lực lượng này.

Nhà đồng sáng lập Taliban kiêm Thủ tướng Afghanistan Mohammad Hassan Akhund (phải)

afp

Dưới chính quyền Afghanistan do Taliban kiểm soát từ năm 1996-2001, ông Hassan từng là ngoại trưởng và phó thủ tướng. Ông từng nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Mỹ khẳng định rằng mọi hỗ trợ về tài chính và ngoại giao đối với Taliban phải dựa trên một số điều kiện như chính phủ bao hàm và tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái được học hành.

“Giáo dục trẻ em gái đã hồi phục quy mô rộng và hy vọng việc giáo dục sẽ tiếp tục được xúc tiến”, ông Hassan nêu rõ và nói thêm rằng điều này sẽ phải theo các nguyên tắc của Hồi giáo. Dự kiến Taliban và Mỹ sẽ nối lại đàm phán tại Doha vào ngày 29.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.