Taliban bổ nhiệm hàng loạt bộ trưởng

24/08/2021 18:40 GMT+7

Taliban đã bổ nhiệm các thành viên vào vị trí lãnh đạo các bộ tài chính , nội vụ, giáo dục , tình báo của Afghanistan.

Hãng thông tấn Pajhwok của Afghanistan ngày 24.8 đưa tin Taliban đã bổ nhiệm ông Gul Agha làm bộ trưởng tài chính và ông Sadr Ibrahim làm quyền bộ trưởng nội vụ.
Lãnh đạo cơ quan tình báo sẽ là ông Najibullah còn ông Mullah Shirin làm thống đốc Kabul. Thị trưởng của thành phố thủ đô là Hamdullah Nomani, theo AFP.
Một người tên Sakhaullah được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo bộ giáo dục và người tên Abdul Baqi là quyền lãnh đạo giáo dục cao học.

Người dân tại một khu chợ ở Kabul ngày 23.8

AFP

Trước đó, Taliban bổ nhiệm một nhân vật ít được biết đến tên là Mohammad Idris làm quyền thống đốc ngân hàng trung ương Afghanistan. Ông Idris trước đó là lãnh đạo ủy ban kinh tế của Taliban. Đơn vị này hoạt động trong 20 năm qua, chủ yếu thu thuế từ các doanh nghiệp và nông dân để làm ngân quỹ cho hoạt động quân sự.

Taliban hứa chính phủ Afghanistan sẽ có cả người ngoài lực lượng

Theo đài Bloomberg, giá thực phẩm thiết yếu đã tăng đến 35% trong tuần qua tại Afghanistan. Các ngân hàng, nhà thuốc trên khắp Kabul gần như đóng cửa hoàn toàn.
Cựu thống đốc ngân hàng Ajmal Ahmady ngày 23.8 nói với Bloomberg rằng chính quyền Taliban sẽ đối diện với hàng loạt cú sốc, dẫn đến suy yếu tiền tệ, lạm phát tăng nhanh và phải kiểm soát vốn. Ông Ahmady tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ), rời khỏi Afghanistan như nhiều quan chức khác khi Taliban tiến vào Kabul ngày 15.8.

Phụ nữ đi chợ tại Kabul ngày 23.8

AFP

Các ngân hàng đóng cửa ngay sau đó. Những máy rút tiền mặt cũng nhanh chóng cạn tiền. Đồng Afghani mất giá kỷ lục vào tuần rồi. Người phát ngôn Bộ Tài chính Mohammad Rafi Tabe nói với Bloomberg rằng tuy bộ trưởng đã rời khỏi Afghanistan nhưng cơ quan này sẽ làm việc trở lại trong một hai ngày nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.