Takeda tiếp tục đồng hành Quỹ 'Ngày mai tươi sáng' hỗ trợ người bệnh ung thư máu

23/05/2023 14:00 GMT+7

Ung thư máu là một trong những loại ung thư nguy hiểm và có diễn biến phức tạp. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.

Một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2022 với bệnh nhân ung thư hệ tạo huyết (ung thư máu) tại Bệnh viện K, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Huyết học truyền máu TP.HCM cho thấy: 48% bệnh nhân nằm trong nhóm tuổi từ 21-40 tuổi (chiếm tỷ lệ cao nhất), 10% bệnh nhân dưới 20 tuổi và 16% bệnh nhân ngoài 40 tuổi. Nhiều bệnh nhân ung thư máu cho biết họ còn thiếu thông tin và kiến thức về bệnh. Kết quả khảo sát cho thấy, 86% bệnh nhân mong muốn có thêm thông tin, kiến thức từ các chuyên gia và bác sĩ thông qua các buổi sinh hoạt trực tiếp và trực tuyến, 60% bệnh nhân muốn được giao lưu, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm từ các bệnh nhân khác.

Nhằm cung cấp thông tin chính thống cho bệnh nhân ung thư máu trên cả nước, cũng như tạo cầu nối gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa bệnh nhân, người chăm sóc và nhân viên y tế về căn bệnh này, Takeda Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng thông qua Câu lạc bộ "Ngày mai tươi sáng - Đồng hành cùng bệnh nhân K Hệ tạo huyết". Đây là năm thứ 2 Công ty Takeda thực hiện việc hỗ trợ này.

Cụ thể trong năm 2022, với sự tài trợ của Takeda Việt Nam, Quỹ Ngày mai tươi sáng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân bao gồm: Xây dựng nhóm Zalo và Facebook là nơi cung cấp thông tin, kiến thức về bệnh ung thư máu tới cộng đồng. Đây cũng là nơi hàng trăm thành viên trao đổi, chia sẻ, hỏi đáp các thắc mắc về bệnh. Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt định kỳ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến thường xuyên cũng là dịp các bác sĩ chuyên khoa chia sẻ những vấn đề người bệnh cần lưu ý như các phương pháp điều trị ung thư máu phổ biến, dinh dưỡng cho bệnh nhân… Việc thành lập góc "Ung thư máu" trên website www.nci.vn của Viện Ung thư Quốc gia (thuộc Bệnh viện K) đã cung cấp và giải đáp những kiến thức về bệnh lý, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tinh thần một cách chính thống cho bệnh nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, một cuộc thi ảnh mang tên "Tôi vui sống" phát động trên Facebook Group đã khuyến khích người bệnh ung thư máu thể hiện niềm lạc quan và niềm hy vọng trong cuộc sống, từ đó truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng…

Tiếp nối thành công từ những hoạt động năm ngoái, trong năm 2023, nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư máu, Câu lạc bộ "Ngày mai tươi sáng - Đồng hành cùng bệnh nhân K Hệ tạo huyết" sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt trực tiếp định kỳ tại các bệnh viện trọng điểm như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM, Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là các hoạt động tạo điều kiện cho bệnh nhân được giải đáp các thắc mắc trực tiếp từ các bác sĩ tại chính các bệnh viện mà bệnh nhân đang điều trị.

Ngoài ra, câu lạc bộ dự kiến cũng sẽ tổ chức một số các hoạt động dành cho bệnh nhân như tổ chức đêm nhạc giao lưu, hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

PGS.TS Trần Thị Thanh Hương, Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng, đánh giá cao những hỗ trợ tích cực từ công ty Takeda đã tạo điều kiện cho Quỹ tiếp tục hỗ trợ các bệnh nhân ung thư tại Việt Nam nói chung và ung thư máu nói riêng. "Việc đồng hành cùng bệnh nhân ung thư máu sẽ là tiền đề cho những hợp tác lâu dài giữa hai bên trong việc hướng dẫn, chia sẻ kiến thức giúp cho người bệnh dễ dàng theo dõi, phát hiện sớm các triệu chứng và trao đổi kịp thời với bác sĩ điều trị. Từ đó phần nào sẽ giảm bớt những khó khăn mà các bệnh nhân đang gặp phải như suy giảm tinh thần và thể chất", bà Hương nói thêm.

Ông Jeffrey Bishop, Quyền Trưởng đại diện Takeda tại Việt Nam (trái), và PGS.TS Trần Thị Thanh Hương, Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng, tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư máu năm 2023

Ông Jeffrey Bishop, Quyền Trưởng đại diện Takeda tại Việt Nam (trái), và PGS.TS Trần Thị Thanh Hương, Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng, tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư máu năm 2023

Bà Mai Thanh Bình, Trưởng bộ phận Tiếp cận Thị trường Takeda Việt Nam, cho biết: "Takeda Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng trong việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư máu, đặc biệt ung thư hạch bạch huyết thông qua việc cung cấp kiến thức. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác trên sẽ đóng vai trò như một nơi gặp gỡ và giao lưu đầy ý nghĩa cho bệnh nhân ung thư máu, là nơi các bác sĩ có thể giải đáp các thắc mắc của bệnh nhân, cũng như hiểu thêm được nhu cầu của người bệnh, từ đó, giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh ung thư máu và cải thiện chất lượng cuộc sống trong và sau quá trình điều trị".

Takeda Việt Nam là văn phòng đại diện của Công ty TNHH Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Ltd. (Takeda Singapore) tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.