Tajikistan 'rung lắc' vì động đất mạnh gần biên giới với Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2023 11:36 GMT+7

Một trận động đất khoảng 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển Tajikistan vào sáng nay 23.2, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trận động đất nói trên xảy ra vào lúc 8 giờ 37 sáng (theo giờ Trung Quốc), ở độ sâu 10 km, theo CCTV dẫn lại thông báo từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc.

CCTV còn đưa tin tâm chấn cách đường biên giới gần nhất với Trung Quốc khoảng 82 km và có thể cảm nhận được rõ ràng ở một số khu vực thuộc Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, bao gồm Kashgar và Artux, theo Reuters.

Bộ phận đường sắt Tân Cương đã yêu cầu dừng các chuyến tàu chở khách chạy trên đoạn Aksu đến Kashgar của tuyến đường sắt Nam Tân Cương, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Động đất mạnh xảy ra gần biên giới với Trung Quốc, làm rung chuyển Tajikistan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Thiệt hại sau một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter ở Tân Cương vào tháng 3.2021.

Chụp video từ CGTN

Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc vẫn bình thường ở Kashgar sau động đất, theo Tân Hoa Xã.

Cũng theo CCTV, chính quyền địa phương đang kiểm tra các cây cầu, đường hầm và các thiết bị tín hiệu.

Trong khi đó, Reuters dẫn thông báo từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho hay một loạt trận động đất đã làm rung chuyển Tajikistan vào sáng cùng ngày, trong đó trận mạnh nhất đo được 6,8 độ Richter.

Nhiều người có thể cảm nhận được trận động đất ở thủ đô Dushanbe nhưng tâm chấn của nó nằm ở phía đông Tajikistan, gần biên giới với Trung Quốc. Khu vực này có dân cư thưa thớt nhưng lại có hồ Sarez mà nếu vỡ có khả năng gây ngập lụt các khu vực rộng lớn ở một số quốc gia.

Ngoài ra, AP dẫn thông báo từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho hay một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển một khu vực hẻo lánh, ít dân cư của Tajikistan, gần khu Tân Cương của Trung Quốc vào sáng sớm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.