Tài xế xe khách đâm đoàn đưa tang từng bị tù treo vì vi phạm giao thông

29/03/2019 11:39 GMT+7

Tài xế lái xe khách đâm đoàn đưa tang khiến 7 người chết, 3 người bị thương từng bị tù treo về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, và có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy .

Sáng nay, 29.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), người điều khiển xe khách đâm vào đoàn đưa tang khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 27.3, để làm rõ tội vi phạm quy định về tham gia giao thông. 
Đáng chú ý, tài xế Phú trước đó từng bị xử phạt 2 năm tù treo về tội danh tương tự. Cụ thể, năm 1995, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tuyên phạt tài xế Phú 24 tháng tù treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Đến năm 2012, tài xế Phú bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, được ra tù vào ngày 13.1.2014.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh Trần Cường
Theo đại tá Hà Văn Chí, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý tài xế Phú theo đúng quy định của pháp luật.
Theo điểm a, khoản 3, điều 260 bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.
Theo báo cáo về kết quả thử nồng độ cồn, chất kích thích, ma túy đối với tài xế Phú từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vào sáng 28.3, tài xế này không có nồng độ cồn trong máu, cũng như các chất kích thích khác.
Trước đó, sau khi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tài xế Phú do hoảng sợ đã bỏ xe và di chuyển về nhà tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Cơ quan công an phải về tận nơi để triệu tập tài xế Phú lên làm việc và tiến hành tạm giữ người này trong trường hợp khẩn cấp, ngay trong tối cùng ngày.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường Ảnh Trần Cường
Tại cơ quan điều tra, tài xế Phú khai nhận chiều 26.3, anh này điều khiển xe khách từ thành phố Điện Biên Phủ về huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc). Xe khách có 2 tài xế thay nhau lái, mỗi tài xế lái khoảng 5 tiếng, trên đường đi, xe khách có dừng nghỉ và trả khách dọc đường.
Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 27.3, tài xế Phú Cầm lái, điều khiển xe tới thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) thì chiếc xe thay đổi lộ trình, rẽ về phía huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) trả khách, sau đó mới về điểm cuối là huyện Lập Thạch.
Trên đường về qua địa bàn xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc), tài xế Phú phát hiện phía trước có đám tang nhưng không làm chủ được tốc độ đã lao thẳng vào đoàn người, khiến 7 người chết, 3 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.