Tài xế xe đưa rước làm rơi 2 học sinh xuống đường dùng bằng lái giả

Lê Lâm
Lê Lâm
04/12/2019 10:09 GMT+7

Tài xế chạy xe đưa rước làm rơi 2 học sinh xuống đường ở H.Trảng Bom (Đồng Nai) không những chạy xe hết hạn đăng kiểm mà còn dùng bằng lái giả.

Liên quan đến vụ xe đưa rước làm rơi 2 học sinh xuống đường ở H.Trảng Bom, sáng 4.12, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai cho biết tài xế dùng bằng lái giả.
Cụ thể, khi làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Cao Tuấn Việt (48 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) cung cấp bằng lái hạng E. Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đây là bằng lái giả.
Trước đó nhưng Thanh Niên đã đưa tin, chiều 29.11, ông Cao Tuấn Việt điều khiển xe ô tô BS60V – 8429 đến Trường tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn) đón học sinh.
Khi vừa rời trường khoảng 1km thì bất ngờ cửa sau bung ra khiến 2 em học sinh lớp 4 rơi xuống đường. Tài xế sau đó quay lại đón và cùng gia đình đưa 2 em đến bệnh viện kiểm tra, may mắn chỉ xây xát bên ngoài. Vụ việc được camera người dân ghi lại và phát trên mạng xã hội khiến dư luận “dậy sóng”.
Ngay ngày hôm sau (30.11), Công an H.Trảng Bom phối hợp cùng lực lượng Thanh tra giao thông mời tài xế lên làm việc.
Qua kiểm tra chiếc xe đưa rước, lực lượng chức năng xác định đã hết hạn đăng kiểm ngày 16.11, ghế ngồi bên trong được cải tại không còn thành dựa, cánh cửa sau thì chủ xe chế một cái chốt bên ngoài gây mất an toàn. Ông Việt cho hay chiếc xe này ông vừa mua hơn 100 triệu đồng để chở học sinh, mỗi tháng thu 280.000 đồng/em.
Theo cô Lưu Thị Ngọc Quế, Trưởng phòng GD-ĐT H.Trảng Bom, thì việc ông Cao Tuấn Việt chở học sinh là do các phụ huynh tự thỏa thuận với tài xế, chứ nhà trường và giáo viên không giới thiệu hay thuê mướn.
Hiện chiếc xe đưa rước làm rơi 2 học sinh xuống đường đang bị Công an H.Trảng Bom tạm giữ để điều tra, xử lý.

Phụ huynh khiếp đảm vì 3 học sinh lớp 1 văng khỏi xe đưa rước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.