Tài xế taxi hất công an lên nắp ca pô lãnh án 10 năm tù

29/11/2018 08:20 GMT+7

TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội giết người đối với tài xế taxi hất cảnh sát lên nắp ca pô .

Ngày 28.11, TAND TP.Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Phạm Huy Đoàn (33 tuổi, trú tại xã Tân Hương, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), tài xế taxi hất cảnh sát lên nắp ca pô rồi chạy với tốc độ cao xảy ra vào tháng 2.
Theo cáo trạng, sáng 7.2, khi chở khách ngang qua địa bàn H.Sóc Sơn, Đoàn đã dừng xe để khách xuống ăn sáng và mua đồ. Lúc này, 2 cán bộ thuộc Công an H.Sóc Sơn phát hiện xe dừng, đỗ sai quy định nên tới kiểm tra. Tài xế Đoàn lái bỏ chạy và bị 2 công an truy đuổi và dừng được xe tại tuyến đường 31 (H.Sóc Sơn).
Cán bộ công an Nguyễn Đức Tuấn đứng trước đầu xe đã bị tài xế Đoàn chạy thẳng xe vào người anh, khiến anh này phải nhảy lên nắp ca pô và bám tay vào 2 cần gạt nước trước kính chắn gió. Dù bị cán bộ công an còn lại đuổi theo yêu cầu dừng xe, nhưng Đoàn vẫn không dừng mà chạy xe với tốc độ cao (có lúc lên tới 103 km/giờ), có hành vi đánh lái nhằm tránh xe phía trước và chỉ dừng lại để anh Tuấn xuống sau khi đã di chuyển 30 km.
Tại tòa, đại diện VKS và Hội đồng xét xử đều nhận định bị cáo phải nhận thức được việc điều khiển xe ô tô với tốc độ cao trong khi có người bám trên nắp ca pô có thể dẫn tới hậu quả chết người, do đó hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “giết người”, theo khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.