Tài xế rút súng dọa bắn dân sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng

23/01/2018 15:10 GMT+7

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xác định tài xế điều khiển xe ô tô rút súng dọa bắn người dân đã đi sai phần đường và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Chiều 23.1, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết sau khi xảy ra vụ “tài xế rút súng dọa bắn dân sau va chạm giao thông” vào chiều 21.1, đơn vị này đã đưa tài xế điều khiển xe ô tô hiệu Mazda màu trắng là Tô Quang Nghĩa (51 tuổi, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về trụ sở lấy lời khai.
Qua kiểm tra, khẩu súng mà tài xế Nghĩa dọa bắn người dân là súng bắn bi bằng nhựa của Trung Quốc nhưng không có bi ở trong. Khi đo nồng độ cồn, tài xế Nghĩa vượt quá 0,58 miligam/1 lít khí thở.
“Tài xế Nghĩa sẽ bị xử phạt từ 16 đến 18 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện khi vượt quá nồng độ cồn cho phép, còn việc sử dụng súng nhựa dọa bắn người dân sẽ bị xử phạt về hành vi gây rối và đe dọa người khác”, thượng tá Ninh nói.
Công an thị xã Hồng Lĩnh xác định tài xế Nghĩa đi sai làn đường, vượt quá nồng độ cồn cho phép Ảnh Cắt từ clip
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 21.1, tài xế Nghĩa điều khiển xe ô tô mang biển số 38A - 114.71 lưu thông trên đường liên xã Song Lộc (huyện Can Lộc) - Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) thì đâm vào chiếc xe máy của ông Nguyễn Thanh Hiệp (51 tuổi, trú tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc) đang dựng bên đường, kéo lê chiếc xe này khoảng 20 m.
Vụ va chạm khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, xe máy cũng bị hư hỏng nặng. Sau vụ va chạm, ông Hiệp và người thân yêu cầu tài xế Nghĩa bồi thường vì cho rằng tài xế này tự gây ra vụ va chạm. Bất ngờ, tài xế Nghĩa lấy khẩu súng để trong xe ô tô, rồi dọa bắn ông Hiệp. Vụ việc được một người dân dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên Facebook.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.