Tài xế mắc kẹt trong ca bin xe tải hơn 1 giờ sau tai nạn

Tài xế xe tải bị thương nặng và mắc kẹt trong ca bin sau cú đâm trực diện với một xe bồn. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ cứu hộ, lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra ngoài

Tài xế xe tải bị thương nặng và mắc kẹt trong ca bin sau cú đâm trực diện với một xe bồn. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ cứu hộ, lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra ngoài

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hưởng ĐìnhHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hưởng Đình

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 21.4, trên quốc lộ 7, đoạn thuộc địa phận xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở xi măng do tài xế Trần Thế Hoàng (29 tuổi, trú tại xóm 10, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển, chạy trên quốc lộ 7 theo hướng từ huyện Đô Lương đi huyện Diễn Châu, đã đâm trực diện vào xe bồn do tài xế Hồ Trọng Kim (41 tuổi, trú tại xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, đang chạy theo hướng ngược lại.
anh-giai-cuu-ta-xe-mac-ket-trong-ca-bin-1Lực lượng cứu hộ dùng kéo cắt thủy lực, máy banh để đưa nạn nhân ra khỏi ca bin - Ảnh: Hưởng Đình
Vụ tai nạn làm 2 tài xế bị thương nặng, phần đầu của 2 xe dính chặt vào nhau và hư hỏng nặng. Tài xế Hoàng bị mắc kẹt trong ca bin, dù đã rất nỗ lực nhưng người dân không thể giải cứu được nạn nhân, nên báo tin tới lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (đóng trên địa bàn huyện Đô Lương) huy động hơn 10 chiến sĩ và  công cụ hỗ trợ đến hiện trường để giải cứu tài xế Hoàng. 
anh-giai-cuu-tai-xe-mac-ket-trong-ca-bin-2Sau hơn 1 giờ nỗ lực cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được tài xế Hoàng ra khỏi ca bin và đưa tới bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Hưởng Đình
Thiếu tá Phạm Đình Hưởng, Phó phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5, người trực tiếp chỉ huy đội cứu hộ cho hay, lực lượng cứu hộ phải dùng kéo thủy lực, máy banh để cắt ca bin xe tải, mới giải cứu được tài xế Hoàng. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, nạn nhân đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương ở vùng bụng, ngực, chân và được đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.