Tài xế gây tai nạn khiến 5 người tử vong ở Hải Dương lĩnh 12 năm tù

Lê Tân
Lê Tân
03/06/2020 15:57 GMT+7

TAND H.Kim Thành (Hải Dương) đã tuyên phạt tài xế gây tai nạn khiến 5 người tử vong ở Hải Dương 12 năm tù.

Sáng 3.6, TAND H.Kim Thành (Hải Dương) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Những bi kịch trong tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở Hải Dương - Video tư liệu

Theo cáo trạng, vào 6 giờ ngày 23.7.2019, bị cáo Hà Văn Hoàng (27 tuổi, trú xã Xuân Thắng, H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải biển số 29H - 150.97 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt lưu thông trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng.
Khi đến khu vực xã Cộng Hòa (H.Kim Thành), bị cáo Hà Văn Hoàng không làm chủ tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh, báo hiệu đường bộ nên đâm vào dải phân cách giữa đường khiến ô tô bị nghiêng sang phải và lao về phía trước, đâm vào cột biển báo và một số người đang dừng xe chờ sang đường ở lối mở trên dải phân cách.
Chưa dừng lại, xe ô tô của bị cáo Hoàng tiếp tục đâm vào xe đầu kéo biển số 15C - 265.82 do anh Nguyễn Văn Nhật điều khiển (đang lưu thông tại làn ô tô chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội) rồi đổ nghiêng sang phải và va chạm với 1 xe máy.
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ. Các nạn nhân tử vong gồm ông Đào Quang Thuận (58 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa), ông Trương Minh Khang (45 tuổi, ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa), anh Nguyễn Quốc Hoàng (17 tuổi, ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa), chị Hoàng Thị Em (34 tuổi, ở H.Mai Sơn, Sơn La) và anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, ở xã Thanh Hải, H.Thanh Hà, Hải Dương). Hai người khác bị thương là anh Nguyễn Văn Tâm (công nhân Nhà máy Lilama 10) và anh Lường Văn May (35 tuổi, chồng chị Em).
Tại tòa, bị cáo Hà Văn Hoàng khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tính chất, mức độ của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hoàng 12 năm tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.