Tài xế bị tước giấy phép 2 tháng vì chặn lối xuống đường vành đai

Trần Cường
Trần Cường
16/09/2022 18:19 GMT+7

Bực tức vì xe phía trước di chuyển chậm, nam tài xế đã chèn ép, cản trở xe phía sau, chặn lối xuống Vành đai 2 trên cao Hà Nội . Với hành vi này, nam tài xế đã bị lập biên bản và xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Chiều 16.9, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Chí T. (40 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) về lỗi dừng xe trái quy định gây cản trở giao thông.

Đội CSGT số 3 làm việc với tài xế T.

Anh Phong

Trước đó, ngày 12.8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe ô tô mang biển số 29C-687.XX liên tục chèn ép các phương tiện phía sau với mục đích không cho vượt, sau đó dừng hẳn ở lối xuống Vành đai 2 trên cao, đoạn xuống đường Trường Chinh (Q.Đống Đa, Hà Nội) khiến hàng loạt phương tiện phía sau bị cản trở, không thể di chuyển.

Chèn ép ô tô khác, chặn lối xuống đường vành đai, tài xế bị tước giấy phép 2 tháng

Hành vi của tài xế T. được camera hành trình một phương tiện phía sau ghi lại

anh phong

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT số 3 xác định anh T. là người lái chiếc ô tô kể trên và gây cản trở giao thông, đã mời lên làm việc.

Tại trụ sở Đội CSGT số 3, anh T. thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Người này khai vào ngày 12.8, khi di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao bản thân có việc gấp nhưng các xe phía trước di chuyển chậm nên nảy sinh bực tức. Sau đó, anh T. đã chèn ép, cản trở xe phía sau lưu thông và dừng xe chặn lối xuống.

Đội CSGT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi vi phạm dừng xe trái quy định gây cản trở giao thông. Với vi phạm này anh T. bị xử phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.