Tài tử quyền lực Hollywood phủ nhận mọi cáo buộc quấy rối tình dục

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
09/01/2019 11:34 GMT+7

Theo Fox News hôm 8.1, Kevin Spacey đã bị cảnh sát cảnh cáo vì chạy quá tốc tộ. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi tài tử rời khỏi phiên tòa mà ông bị buộc tội quấy rối tình dục.

Chiều 7.1 (giờ địa phương), chủ nhân của hai tượng vàng Oscar đã bị yêu cầu dừng lại và kiểm tra vì phóng xe quá nhanh trên đường sau khi rời sân bay Reagan, bang Virginia, Mỹ. Kevin Spacey sau đó đã xin lỗi cảnh sát và cam kết sẽ không để xảy ra sai phạm nào khác trong quá trình lái xe.

Trước đó, sáng cùng ngày, nam diễn viên 59 tuổi đã có mặt tại một phòng xử án ở bang Massachusetts (Mỹ) vì bị cáo buộc quấy rối trẻ vị thành viên vào năm 2016. Nạn nhân khi ấy vừa tròn 18 tuổi và là con trai của Heather Unruh, một cựu phóng viên tin tức tại đài truyền hình ở thành phố Boston. Theo mô tả của Fox News, suốt thời gian diễn ra buổi xét xử, Kevin Spacey luôn giữ thái độ bình tĩnh, bất cần và cợt nhả. Tài tử danh tiếng yêu cầu tòa cho phép ngồi gần ông Alan Jackson, luật sư riêng của nam diễn viên.

Tài tử 59 tuổi và luật sư riêng tại tòa ẢNH: REUTERS

Theo các công tố viên, nạn nhân khai với cảnh sát rằng có video chứng minh việc bị Kevin Spacey lạm dụng và đã gửi một đoạn ghi hình trong đó cho bạn gái thông qua ứng dụng snapchat. Luật sư Alan Jackson khẳng định video trên không chứng minh được những cáo buộc chống lại tài tử này. Người đại diện pháp lý của Kevin Spacey phân tích rằng theo điều tra của cảnh sát thì nạn nhân đã trao đổi nhiều tin nhắn cũng như clip với bạn gái về sự tương tác giữa nạn nhân với Kevin Spacey nhưng chưa bao giờ đề cập vụ tấn công tình dục như cáo buộc. Luật sư nói trên cũng viện cớ nạn nhân đã không tố cáo ngay sau khi bị lạm dụng để gây bất lợi cho đối phương.

Trước tòa, sao phim Sóng gió chính trường gián tiếp khẳng định chưa từng quấy rối nạn nhân kể trên đồng thời một mực phản bác những lời buộc tội từ phía người bị hại. Phiên tòa diễn ra trong 10 phút và bị cáo tạm được trả tự do mà không cần nộp bất kỳ khoản tiền bảo lãnh nào. Bên cạnh đó, Thẩm phán Thomas Barrett yêu cầu Kevin Spacey không được liên lạc với người bị hại (dù là trực tiếp hay gián tiếp) trong suốt thời gian xét xử. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 4.3 tới. Trong trường hợp bị kết tội quấy rối, nam diễn viên sinh năm 1959 sẽ phải nhận mức án cao nhất là 5 năm tù giam.

Nam diễn viên quyền lực bị bao vây giữa hàng chục phóng viên đã đợi sẵn trước cổng tòa. Cách đây vài ngày, phía Kevin Spacey từng thỉnh cầu thẩm phán để được bí mật xuất hiện tại phiên xét xử để tránh mặt truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, đề nghị này bị từ chối ẢNH: REUTERS

Buổi xét xử trên được diễn ra hơn một năm sau khi nữ phóng viên Heather Unruh tổ chức một buổi họp báo tố cáo Kevin Spacey đã giở trò đồi bại với con trai bà. Cụ thể, tài tử phim Vẻ đẹp Mỹ đã chuốc rượu cho nạn nhân và khi người này đã say, ông bắt đầu thực hiện hành vi lạm dụng. Vụ tấn công tình dục xảy ra tại một quán bar vào năm 2016 nhưng rất lâu sau, người bị hại mới quyết định lên tiếng. “Lúc đó, thằng bé vừa tròn 18 tuổi và là trai thẳng. Nó bị choáng ngợp bởi sự nổi tiếng và quyền lực của Kevin Spacey nhưng không hề biết rằng hắn ta là một kẻ chuyên tấn công tình dục và nó sắp trở thành nạn nhân tiếp theo”, cựu phóng viên bày tỏ trong buổi họp báo hồi tháng 11.2017.

Trước khi bị Heather Unruh tố cáo, Kevin Spacey từng khiến nhiều nghệ sĩ nam phải lên tiếng vì những hành vi thiếu đứng đắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.